Không bắn dân biểu tình

"Ông Mubarak không ra lệnh bắn người biểu tình"

Chủ tịch CSFA đang điều hành Ai Cập khẳng định cựu Tổng thống Mubarak chưa bao giờ ra lệnh cho quân đội bắn vào người biểu tình.
Hãng thông tấn chính thức Ai Cập MENA dẫn phát biểu ngày 2/10 của Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang (CSFA) đang điều hành Ai Cập, ông Hussein Tantawi cho biết cựu Tổng thống Hosni Mubarak chưa bao giờ ra lệnh cho quân đội bắn vào người biểu tình trong làn sóng biểu tình lật đổ ông hồi tháng Hai vừa qua.

Trong bài phát biểu khánh thành một công trình ở phía Nam thủ đô Cairo, ông Tantawi khẳng định: "Lực lượng quân đội chúng tôi không được lệnh bắn vào người biểu tình và quân đội cũng chưa bao giờ bắn vào người dân."

Ông Tantawi cam kết nói đúng sự thật và cho rằng việc ông ra làm chứng trong phiên xét xử ông Mubarak liên quan đến cáo buộc sát hại người biểu tình là "muốn nói lên sự thật."

Ông Tantawi từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông Mubarak suốt 20 năm, cho tới khi chính quyền này sụp đổ ngày 11/2 vừa qua và trở thành Chủ tịch CSFA.

[Ai Cập nối lại phiên xét xử cựu tổng thống Mubarak]

Ông cũng đã ra làm chứng trong phiên xét xử kín cựu tổng thống tháng trước. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 30/10 tới.

Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử tháng tới ở Ai Cập, một số đảng phái nước này ngày 2/10 đã lên tiếng phản đối quyết định sửa đổi luật bầu cử được CSFA đưa ra một ngày trước đó.

Ngày 1/10, sau cuộc họp giữa Tham mưu trưởng quân đội Ai Cập và là Phó Chủ tịch CSFA Sami Enann và các thành viên của Liên minh Dân chủ, gồm hàng chục chính đảng trong đó có Phong trào anh em Hồi giáo và Đảng Wafd tự do, CSFA đã đồng ý sửa đổi luật bầu cử đang gây tranh cãi và bị nhiều đảng phái chỉ trích, theo đó cho phép các đảng phái chính trị được đề cử các ứng cử viên vào 1/3 số ghế vốn trước đó dự định dành cho các ứng cử viên độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục