Ông Mubarak tuyệt thực, sức khỏe vô cùng suy sụp

Báo chí Ai Cập cho biết ông Hosni Mubarak chỉ uống nước và ăn hoa quả, còn những người chỉ trích cho rằng ông giả ốm để trốn tòa.

Truyền thông nhà nước Ai Cập ngày 27/7 cho biết, cựu tổng thống Hosni Mubarak, người sẽ phải ra tòa tuần tới với tội danh giết người, đã tuyệt thực tại bệnh viện và sức khỏe của ông hiện đang vô cùng suy sụp.

Cựu lãnh đạo 83 tuổi này, bị tạm giam từ hồi tháng Tư, phải đối mặt với những cáo buộc như tham nhũng và đàn áp, giết hại người biểu tình. Ông hiện đang bị giam giữ tại một bệnh viện ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ để điều trị bệnh tim.

Sức khỏe của ông Mubarak hiện là một trong những chủ đề gây tranh cãi khi những người chỉ trích cho rằng ông đang tìm cách để tránh phải ra tòa. Tờ Al-Gomhuria của chính phủ Ai Cập dẫn lời giám đốc bệnh viện cho biết ông Mubarak “hoàn toàn không đụng tới thức ăn, chỉ dùng một ít chất lỏng và hoa quả.”

Theo kế hoạch, ngày 3/8 tới, ông Mubarak sẽ phải ra tòa với hai người còn trai và cựu bộ trưởng nội vụ Habib al-Adli cùng 6 chỉ huy cảnh sát. Việc trì hoãn ngày ra tòa có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hội đồng tướng lĩnh đang điều hành đất nước với các nhà hoạt động, những người muốn đưa ông Muabarak ra tòa án ở Cairo càng sớm càng tốt.

Luật sư của ông Mubarak nói rằng cựu tổng thống bị ung thư dạ dày và từng rơi vào trạng thái hôn mê.

Cần nhắc lại, trong cuộc chính biến kéo dài 18 ngày hồi đầu năm nay, ông Mubarak đã bị cáo buộc đàn áp những người biểu tình, trước khi thoái vị vào ngày 11/2. Khoảng hơn 800 người đã thiệt mạng trong cuộc chính biến ấy, trong đó có nhiều người bị cảnh sát bắn chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục