Ông Mulatu Teshome là tân Tổng thống của Ethiopia

Quốc hội Ethiopia đã bầu ông Mulatu Teshome, Đại sứ Ethiopia tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm Tổng thống mới của nước này thay cho ông Wolde-Giorgis.
Ngày 7/10, Quốc hội Ethiopia đã bầu ông Mulatu Teshome, Đại sứ Ethiopia tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm Tổng thống mới của nước này thay cho ông Girma Wolde-Giorgis, người đã đảm nhiệm cương vị qua hai nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 12 năm.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành tại phiên họp chung giữa Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) nước này và ông Teshome sẽ trở thành Tổng thống Ethiopia trong nhiệm kỳ sáu năm tới.

Ethiopia là quốc gia có tiềm năng thủy điện lớn thứ hai ở châu Phi, với hơn 85% nguồn nước có từ các dòng của sông Nile, và có đất đai màu mỡ. Tuy nhiên, quốc gia Đông Phi này lại đang phải đối mặt với thời kỳ hạn hán khốc liệt nhất khiến cho tỷ lệ suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực ở mức cao.

Mặt khác, sức ép về tăng dân số, cùng với hạ tầng cơ sở thiếu thốn cũng như các phương tiện trợ giúp khi thiếu lương thực đã khiến người dân nước này phải sống trong tình trạng tồi tệ.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo sẽ cung cấp cho Ethiopia gói cứu trợ trị giá 50 triệu euro nhằm giúp nước này chống lại nạn hạn hán đang hoành hành./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục