Ông N. Razak nhậm chức Thủ tướng Malaysia

Sáng 3/4, ông Najib Razak, 55 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia trong buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Sáng 3/4, ông Najib Razak, 55 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia trong buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Trong lời tuyên thệ trước Quốc vương Malaysia Mizan Zainal Abidin, tân Thủ tướng cam kết nỗ lực hết sức thực hiện các trách nhiệm được giao phó, luôn trung thành với đất nước và bảo vệ Hiến pháp Malaysia.

Theo một quan chức cấp cao trong Chính phủ Malaysia, sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Malaysia, chiều cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng Malaysia diễn ra lễ chuyển giao quyền lực giữa người tiền nhiệm Abdullah Badawi và tân Thủ tướng Razak.

Theo kế hoạch, sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Razak sẽ công bố chi tiết đường lối lãnh đạo đất nước, trong đó đặt trọng tâm là đối phó với khủng hoảng kinh tế, giải quyết bất ổn chính trị với một chương trình đoàn kết các lực lượng trong nước.

Tân Thủ tướng Razak phải đối mặt với một loạt nhiệm vụ khó khăn, bao gồm việc thực hiện những cải cách, hàn gắn các mối quan hệ sắc tộc và vực dậy nền kinh tế đang chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu.

Trước đó, ngày 2/4, Quốc vương Malaysia đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi, mở đường cho Phó Thủ tướng Najib Razak lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Dự định từ chức đã được ông Badawi công bố trước Đại hội của đảng cầm quyền Tổ chức Dân tộc Mã-lai Thống nhất (UMNO) tuần trước. Đại hội đã bầu ông Najib làm Chủ tịch UMNO để chuẩn bị cho bước kế nhiệm ông Badawi.

Những động thái trên đã hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực kéo dài một năm sau thất bại của liên minh cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái (mất tới 1/3 số ghế tại Quốc hội so với nhiệm kỳ trước và quyền kiểm soát 5 bang lớn), với trách nhiệm bị quy cho sự lãnh đạo yếu kém của ông Badawi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục