Ông Nasser được bổ nhiệm Thủ tướng Kuwait

Ngày 20/5, Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah đã bổ nhiệm lại Hoàng thân Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmed al-Sabah làm Thủ tướng nước này và yêu cầu ông xúc tiến thành lập chính phủ mới.

Ngày 20/5, Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah đã bổ nhiệm lại Hoàng thân Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmed al-Sabah làm Thủ tướng nước này và yêu cầu ông xúc tiến thành lập chính phủ mới.

Động thái này đã chấm dứt những đồn đoán về khả năng ông Nasser sẽ bị thay thế sau những xung đột với các nghị sĩ Quốc hội, buộc ông phải từ chức hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Ông Nasser đã phải từ chức tới 5 lần kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng lần đầu tiên hồi tháng 2/2006. Lần gần đây nhất, ông đã từ chức tháng 3 vừa qua sau khi 5 nghị sĩ yêu cầu chất vấn vị Thủ tướng 69 tuổi trước Quốc hội về những cáo buộc ông không có năng lực quản lý, vi phạm hiến pháp và lạm dụng công quỹ.

Ngay sau đó, Quốc Vương Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah đã giải tán Quốc hội vừa được bầu trước đó 10 tháng đồng thời chấp nhận đơn từ chức của nội các, tránh cho Thủ tướng Nasser khỏi bị chất vấn tại Quốc hội.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 16/5 vừa qua là cuộc bầu cử thứ 3 ở Kuwait kể từ tháng 6/2006. Phe Hồi giáo dòng Sunni và các đồng minh đã phải chịu "tổn thất lớn" khi mất gần một nửa số ghế nghị sĩ so với khóa trước.

Tình trạng mất ổn định của chính phủ khiến quốc gia Vùng Vịnh giàu dầu mỏ này không thực hiện được những cải cách kinh tế quan trọng, trong đó có gói kích thích kinh tế trị giá 5 tỷ USD.

Theo luật định, chính phủ mới của Kuwait sẽ phải được thành lập trước khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên vào ngày 31/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục