Ông Netanyahu muốn hội đàm với tổng thống Abbas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đến Jerusalem hội đàm trực tiếp.
Ngày 30/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đến Jerusalem hội đàm trực tiếp.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell, ông Netanyahu nói ông sẵn sàng đến Ramallah, nơi đặt trụ sở của Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA), nếu ông Abbas đến Jerusalem.

Dự kiến, ông Mitchell sẽ gặp Tổng thống Abbas hôm nay (1/7) trong chuyến công du thúc đẩy đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine do Mỹ làm trung gian.

Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên trước thềm chuyến thăm Nhà Trắng dự định vào tuần tới. Ông bày tỏ mong muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama cách thức xúc tiến ngay các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine. Theo ông, đây là hướng duy nhất giải quyết xung đột.

Cùng ngày 30/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak khẳng định sẽ sớm gặp Thủ tướng Palestine Salam Fayyad để thảo luận về tình hình hiện nay cũng như hợp tác an ninh với Palestine.

Văn phòng của ông Fayyad cũng xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao hiếm có giữa hai bên này, trong đó phía Palestine dự kiến thảo luận với Israel về đề nghị dỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza cũng như ngừng các chiến dịch quân sự trên các phần lãnh thổ của Palestine.

Trong chuyến công du trở lại Trung Đông từ hôm 29/6, ông Mitchell đã tới thị sát một cửa khẩu giữa Israel với Gaza nhằm đánh giá hiệu quả của quyết định của Tel Aviv mới đây nới lỏng phong tỏa vùng lãnh thổ này.

Phát biểu tại Jerusalem, ông Mitchell cho biết "đã có nhiều tiến bộ" trong việc gia tăng lượng hàng hóa vào Gaza.

Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Philip Crawley hoan nghênh động thái "tích cực và có ý nghĩa" này.

Theo ông Crawley, đã có 130-140 chuyến hàng vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom, so với con số 77 chuyến hàng trước khi Tel Aviv tuyên bố nới lỏng phong tỏa.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/6 cảnh báo chính sách của Israel phá dỡ nhà ở của người Palestine tại Đông Jerusalem và xây dựng các khu định cư Do thái là "rào cản đối với tiến trình hòa bình và trái với luật pháp quốc tế."

Chính quyền dân tộc Palestine đã ra tuyên bố hoan nghênh động thái này của EU.

Người phát ngôn của PNA, ông Nabil Abu Rdineh nhấn mạnh quan điểm này của EU là thông điệp rõ ràng gửi tới Israel rằng hòa bình đang gặp nguy hiểm vì những mưu toan của Tel Aviv đối với vùng đất này.

Ông Rdineh cũng kêu gọi nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông - gồm Nga, Mỹ, EU và Liên hợp quốc - áp dụng các biện pháp cương quyết nhằm chấm dứt các dự án của Israel tại Jerusalem.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã bày tỏ ủng hộ tổ chức một hội thảo cấp bộ trưởng về hòa bình Trung Đông tại Mátxcơva (Nga).

Ngoại trưởng Ai Cập Abul Gheit đã đưa ra thông báo trên tại một cuộc họp báo chung nhân chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, song không cung cấp thêm chi tiết.

Nhân dịp này, hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn tất tiến trình hòa giải dân tộc Palestine và dỡ bỏ phong tỏa Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục