Ông Ngọ Duy Hiểu làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam từ ngày 15/11.
Ông Ngọ Duy Hiểu làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ảnh 1Hình ảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức lần thứ V. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 16/11, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết Đảng Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao quyết định chỉ định Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam từ ngày 15/11/2018.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết Công đoàn Viên chức Việt Nam có vai trò quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Vì vậy, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam thường do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đảm nhận.

Sau khi xem xét, Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023, giữ thêm chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

[Công đoàn phải là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động]

Giao nhiệm vụ cho ông Ngọ Duy Hiểu và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị tập thể Công đoàn Viên chức Việt Nam phải đoàn kết, tâm huyết và có trách nhiệm cao với công việc; có cách làm năng động, sáng tạo, thực chất để đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết rất vinh dự khi được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng và hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, cán bộ, nhân viên Công đoàn Viên chức Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục