Ông Nguyễn Ngọc Quang tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII tái cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX.
Ông Nguyễn Ngọc Quang tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam ảnh 1 Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam (phải) tặng hoa chúc mừng ông Đinh Văn Thu trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 14/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, 59/60 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 có mặt để bầu các chức danh chủ chốt.

Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII tái cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX.

Ông Nguyễn Ngọc Quang sinh năm 1958, quê quán quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là tiến sỹ kinh tế, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX được bầu là ông Võ Hồng và ông Nguyễn Hoàng Minh.

Các đại biểu cũng đã nhất trí bầu các Trưởng, Phó ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh như: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-xã hội và Ban Dân tộc, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đinh Văn Thu sinh năm 1959, quê Điện Phước, thị xã Điện Bàn; trình độ chuyên môn Đại học Bách khoa, cử nhân hành chính.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng nhất trí bầu 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông: Huỳnh Khánh Toàn, Lê Văn Thanh, Trần Đình Tùng và Lê Trí Thanh.

Để kiện toàn chức danh theo đúng quy định, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã bầu 21 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục