Ông Nguyễn Sáng Vang làm Bí thư Tuyên Quang

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV kết thúc ngày 21/10, ông Nguyễn Sáng Vang đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.
Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, ngày 21/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV đã kết thúc.

Ông Nguyễn Sáng Vang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; các ông Nguyễn Hữu Hoan và Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 ủy viên; 15 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; 18 đại biểu (trong đó 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, với phương châm "Ổn định hài hòa, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, hội nhập phát triển," trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực đột phá: Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông; phát triển mạnh công nghiệp; phát triển kinh tế du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội cũng xác định 15 chỉ tiêu đến năm 2015, trong t ốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.300 USD/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng bình quân trên 23%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.400 tỷ đồng, tăng bình quân 17%/năm; giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt trên 25 triệu USD.../.

Vũ Quang Đán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục