Ông Obama bác đề nghị của Triều về điều kiện ngừng thử hạt nhân

Tổng thống Mỹ ngày 24/4 đã bác đề nghị của Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.
Ông Obama bác đề nghị của Triều về điều kiện ngừng thử hạt nhân ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/4 đã bác đề nghị của Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố Washington sẽ tiếp tục có những bước đi nhằm bảo vệ nước đồng minh ở châu Á này.

Ông Obama còn được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng nếu Triều Tiên cho thấy sự nghiêm túc trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, phía Mỹ sẽ sẵn sàng “tham gia đối thoại với họ về việc giảm căng thẳng và cách tiếp cận của chúng ta trong việc bảo vệ các đồng minh trong khu vực.”

Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP ngày 23/4 vừa qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã đưa ra đề nghị trên và nói rằng nước này buộc phải phát triển các loại vũ khí hạt nhân để đối phó với những mối đe dọa hạt nhân và chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng.

Về vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ngày 23/4, Tổng thống Obama cho biết Mỹ đang phân tích và đánh giá các động thái của Triều Tiên trong những ngày gần đây.

Ông nhấn mạnh: “Một điều rõ ràng là Triều Tiên tiếp tục có những ứng xử mang tính khiêu khích và liên tục, và họ đang tích cực theo đuổi một chương trình hạt nhân, một khả năng phóng vũ khí hạt nhân.”

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố rằng chính vì cách hành xử của Bình Nhưỡng mà Washington đã phải huy động cộng đồng quốc tế cô lập Triều Tiên và tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong việc gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục