Ông Obama cảnh báo Iran không còn nhiều thời gian

Tổng thống Obama cảnh báo Iran không còn nhiều thời gian để giải quyết bất đồng với phương Tây về hạt nhân qua con đường ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26/3 cảnh báo Iran không còn nhiều thời gian để thể hiện thiện chí và giải quyết bất đồng với phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này thông qua con đường ngoại giao.

Phát biểu trước khi khai mạc Hội nghị cấp cao an ninh hạt nhân tại thủ đô Seoul, Tổng thống Obama tuyên bố: "Tôi luôn muốn giải quyết các vấn đề này thông qua con đường ngoại giao, nhưng thời gian hiện rất gấp gáp và Tehran cần hành động một cách nghiêm túc và cấp bách."

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh Iran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhưng nước này một lần nữa đã lựa chọn "con đường phủ nhận, lừa gạt và gây thất vọng."

Trong một diễn biến khác, ngày 25/3, người phát ngôn tập đoàn hóa dầu Sasol của Nam Phi cho biết tập đoàn này đã quyết định ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran trong bối cảnh Mỹ đang đe dọa trừng phạt các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, đồng thời đang tìm cách "bán tống bán tháo" một nhà máy sản xuất ethylen do Sasol liên kết với một công ty con của Tập đoàn dầu khí quốc gia Iran xây dựng năm 2003.

Trước đây, Iran cung cấp tới 20% nguồn nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Natref của Sasol đặt tại thành phố Johannesburg.

Hiện Nam Phi chưa công khai lập trường của mình về những biện pháp trừng phạt mà Mỹ dọa áp dụng từ tháng Bảy tới đối với các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, vốn bị phương Tây cáo buộc có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.

Pretoria trước đó cho biết đang thăm dò "tất cả các lựa chọn," nhưng thừa nhận đang tiến hành đàm phán với các nước khác nhằm tìm kiếm nguồn cung thay thế cho dầu mỏ của Iran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục