Obama gặp Suu Kyi

Ông Obama gặp bà Suu Kyi trong chuyến đi lịch sử

Ngày 19/11, tổng thống Mỹ Obama đã gặp nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi của Myanmar trong chuyến thăm lịch sử tới Yangon.
Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi của Myanmar trong chuyến thăm lịch sử tới Yangon.

Ông Obama đi xe limousine tới gặp bà Suu Kyi, một nhà đấu tranh từng được trao giải Nobel hòa bình, tại căn nhà bên hồ của bà, nơi bà đã bị quản thúc tại gia nhiều thập kỷ.

Bà Suu Kyi, mặc bộ long-gi truyền thống, đã chào đón ông Obama ở cửa nhà. Cùng đi với họ có Bộ trưởng ngoại giao Hillary Clinton và các quan chức Mỹ cấp cao khác.

Trong cuộc gặp này, bà Suu Kyi đã cảnh báo về những cải cách chính trị đang diễn ra rất nhanh chóng ở nước này, cảnh báo về nguy cơ “ảo ảnh của thành công”.

“Thời gian khó khăn nhất trong bất cứ cuộc chuyển giao nào là khi chúng ta nghĩ rằng thành công đã ở trước mắt,” bà nói trong căn nhà bên hồ, đứng cạnh ông Obama. “Chúng ta phải rất thận trong và không bị lôi kéo vào ảo ảnh rằng chúng ta đã thành công.”

Ông Obama nói mục tiêu của chuyến thăm Myanmar của ông là để “duy trì động lực cho tiến trình dân chủ hóa.”

“Điều này bao gồm xây dựng các thiết chế chính phủ đáng tin cậy, thiết lập nền pháp quyền, chấm dứt xung đột sắc tộc và đảm bảo người dân trong cả nước được tiếp xúc tốt hơn với giáo dục, chăm sóc y tế và cơ hội kinh tế,” ông Obama nói.

“Tôi muốn thực hiện cam kết với người dân ở đất nước này rằng tôi tự tin chúng ta có thể tiếp tục, nếu chúng tôi thấy những tiến bộ trên con đường cải cách, quan hệ song phương sẽ còn được thắt chặt hơn và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo thành công.”

Trước khi tới gặp bà Aung Suu Kyi, ông Obama đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Thein Sein, ca ngợi những cải cách của ông này, trước khi có bài phát biểu ở Đại học Yangon. Sau đó, ông Obama cũng có chuyến viếng thăm chùa Vàng, trung tâm của Phật giáo Myanmar, trong bối cảnh xung đột tôn giáo đã khiến hàng chục người thiệt mạng ở bang Rakhine của nước này.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Obama sẽ tuyên bố cam kết viện trợ phát triển 170 triệu USD cho Myanmar, trùng với sự kiện Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) chính thức khai trương văn phòng ở nước này./.


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục