“Robin Hood lộn đầu”

Ông Obama gọi ông Romney là “Robin Hood lộn đầu”

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói đùa rằng kế hoạch thuế khóa của đối thủ Mitt Romney là cướp của người nghèo chia cho người giàu.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/8 đã nói đùa rằng kế hoạch thuế khóa của đối thủ Cộng hòa Mitt Romney là cướp của người nghèo chia cho người giàu, “như Robin Hood lộn đầu.” Ông Obama đặc biệt nhắm các chỉ trích vào kế hoạch cải cách thuế của ông Romney trong một sự kiện gây quỹ của ông ở Connecticut, vào ngày có tin cho biết đối thủ của ông đã huy động được quỹ tranh cữ nhiều hơn ông 25 triệu USD trong tháng vừa rồi. “Giống như Robin Hood lộn đầy… đây là Romney Hood”, ông Obama nói, cho rằng tầng lớp trung lưu của Mỹ sẽ phải gánh những tổn thất trong kế hoạch của ông Romney mà tổng thống Mỹ cho rằng chủ yếu có lợi cho người giàu.
[Ông Romney vẫn chiếm ưu thế quyên góp tài chính]
Một ủy ban độc lập được Viện Brookings bảo trợ thông báo tuần trước rằng kế hoạch hạ thuế và tiếp tục miễn thuế của ông Romney sẽ “tạo ra những khoản cắt giảm thuế lớn cho các gia đình có thu nhập cao và tăng gánh nặng thuế lên tầng lớp trung lưu hoặc/và những người đóng thuế thu nhập thấp”. Romney đề xuất giảm thuế thu nhập 20%, loại bỏ thuế đầu tư, thuế bất động sản và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Để có thể thực hiện những việc đó, đồng nghĩa với từ bỏ 360 tỉ USD tiền thu ngân sách, chính quyền sẽ buộc phải bỏ một số phúc lợi do thuế tài trợ, một động thái sẽ làm tổn thương những người có thu nhập thấp.
Ông Obama gọi ông Romney là “Robin Hood lộn đầu” ảnh 1
Ông Mitt Romney (trái) trong một buổi hoạt động gây quỹ (Nguồn: Getty Images)
Ủy ban tranh cử của ông Romney phủ nhận nghiên cứu này, nói các tác giả nghiên cứu thiên vị đảng phái và chỉ xem xét một nửa các đề xuất thuế của ông Romney. Ứng viên Cộng hòa thông báo ngày thứ Hai rằng ông đã huy động được 101 triệu USD tiền quỹ tranh cử trong tháng 7, so với hơn 75 triệu USD của ông Obama./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục