Ông Obama hy vọng 2014 là năm đột phá cho nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obamangày 19/1 đã bày tỏ tin tưởng rằng năm 2014 sẽ mang lại bước đột phá cho nước Mỹ.
Ông Obama hy vọng 2014 là năm đột phá cho nước Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/1 đã bày tỏ tin tưởng rằng năm 2014 sẽ mang lại bước đột phá cho nước Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh và nạng internet, Tổng thống Barack Obama khẳng định trong năm 2014, Nhà Trắng muốn hợp tác với Quốc hội để khôi phục những việc làm đã bị mất do tác động của cuộc đại suy thoái kinh tế 2007-2009 hoặc do sự cạnh tranh của các đối tác nước ngoài.

Với tinh thần này, ông Obama hy vọng năm nay sẽ có sự đột phá với nước Mỹ như tạo ra nhiều việc làm và lương trả công lao động cao hơn, góp phần để người dân Mỹ có một cơ hội công bằng về kinh tế cùng tiến lên phía trước.

Những kết quả tích cực được ông Obama nêu ra gồm việc lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ qua, nước Mỹ giờ đây đã tự khai thác được một lượng dầu mỏ trong nước nhiều hơn nhập khẩu của nước ngoài.

Cán cân thu chi ngân sách của Mỹ kể từ khi ông Obama lên cầm quyền đã cắt giảm được hơn một nửa. Nước Mỹ hiện nay cũng đã sản xuất ra một nguồn năng lượng thay thế nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong khi giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh tăng với tốc độ chậm nhất trong vòng 50 năm qua, một phần do đạo luật cải cách y tế thường gọi là ObamaCare.

Ông chủ Nhà Trắng cũng không quên cảnh báo nếu Quốc hội không chịu hành động, ông sẽ tự quyết để mang lại những cơ hội trên cho người dân.

Trước đó, ngày 11/1, cũng trong bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh, Tổng thống Barack Obama tuyên bố 2014 sẽ là năm của hành động và hối thúc Quốc hội hợp tác để thúc đẩy chương trình chính sách đối nội bị bế tắc trong năm 2013.

Ông Obama cho rằng cần phải bắt đầu hành động bằng việc Quốc hội thông qua dự lụât gia hạn chương trình bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp hết hiệu lực từ ngày 31/12/2013 làm 1,3 triệu người bị tác động trực tiếp và cuộc sống của hàng triệu người khác cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh thay mặt Đảng Cộng hòa, hạ nghị sỹ Marlin Stutzman ngay lập tức phản bác, nói rằng, dưới thời chính quyền của Đảng Dân chủ, nền kinh tế Mỹ không chỉ không tạo ra đủ việc làm, mà hơn 10 triệu người Mỹ đã bị mất việc.

Theo vị hạ nghị sỹ này, trái với những gì ông Obama nói, trong vài năm qua tiền đóng bảo hiểm y tế ở Mỹ đã tăng mạnh và hàng triệu gia đình Mỹ gần đây đã bị mất bảo hiểm y tế do dạo luật ObamaCare./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục