Ông Obama hy vọng nước Mỹ có đột phá trong năm 2014

Bất chấp việc có nhiều ý kiến cho rằng năm 2013 là năm tồi tệ nhất trong 5 năm cầm quyền, song ông Obama vẫn hy vọng nước Mỹ sẽ có những bước đột phá trong năm tới.
Ông Obama hy vọng nước Mỹ có đột phá trong năm 2014 ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc cuộc họp báo cuối năm, tổng kết tình hình nước Mỹ trong năm 2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Rạng sáng 21/12 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì cuộc họp báo cuối năm, đánh giá các hoạt động của nước Mỹ trong một năm qua.

Mặc dù vào thời điểm này, uy tín của Nhà Trắng và cá nhân ông Obama đã xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, và nhiều ý kiến cho rằng năm 2013 là năm tồi tệ nhất trong 5 năm cầm quyền vừa qua của tổng thống, song ông Obama vẫn lạc quan và hy vọng nước Mỹ sẽ có những bước đột phá trong năm tới.

Tổng thống Obama mở đầu bài phát biểu tại cuộc họp báo bằng những thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ. Cụ thể trong quý 3 vừa qua, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng trưởng 4,1% - mức cao nhất trong vòng hai năm qua. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta bước vào một năm mới với một nền kinh tế mạnh hơn hồi đầu năm. Tôi tin tưởng vững chắc rằng năm 2014 có thể là một năm đột phá cho nước Mỹ."

Ông chủ Nhà Trắng cũng đã trả lời một loại câu hỏi của phóng viên liên quan các chương trình do thám của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), việc triển khai đăng ký bảo hiểm theo Đạo luật ObamaCare cũng như các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân chính thức với Iran.

Về chương trình do thám của NSA, Tổng thống Obama ám chỉ việc ông có thể ủng hộ các khuyến nghị mới được nhóm chuyên gia đưa ra, theo đó thu hẹp quy mô thu thập dữ liệu cuộc đàm thoại của NSA thông qua việc cho phép các công ty điện thoại lưu giữ các dữ liệu này và chính phủ tiếp cận trên nền tảng từng vụ việc.

Tổng thống Obama muốn “2014 cần phải là một năm của hành động". Ông cho biết sẽ cố gắng trong những năm tới nhằm giúp tình hình tài chính của đất nước ổn định hơn, thị trường nhà đất được cải thiện, lương của người lao động cải thiện, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Liên quan việc triển khai đạo luật ObamaCare, Tổng thống Obama khẳng định mặc dù còn một số vấn đề với trang mạng HealthCare.gov, song có hơn một triệu người đã đăng ký bảo hiểm y tế mới trong vài tháng qua.

Sau khi đưa ra chương trình nghị sự nhiệm kỳ 2 đầy tham vọng trong bài phát biểu nhậm chức, thành công đạt được trong năm đầu tiên của ông còn khá giới hạn. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do các bế tắc đảng phái tại Quốc hội cũng như một số sai lầm của cá nhân tổng thống. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Tổng thống Obama nói ông không coi 2013 là năm tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông nhấn mạnh thỏa thuận ngân sách gần đây với việc lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách tài khóa 2014 và 2015 là bằng chứng cho thấy hai đảng có thể hợp tác nhiều hơn nữa. Ông chủ Nhà Trắng thể hiện sự lạc quan cho một năm phía trước, hy vọng các vấn đề của năm 2013 sẽ được đảo chiều./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục