Ông Obama ký thành luật dự luật nâng mức trần nợ

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/8 đã ký thành luật một dự luật mới sẽ nâng mức trần nợ của nước này.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama ngày 2/8 đã ký thành luật một dự luật mới sẽ nâng mức trần nợ của Mỹ, đồng thời tránh cho cường quốc kinh tế này khỏi bị vỡ nợ.

 

Ông Obama đã ký dự luật trên ngay sau khi nó được Thượng viện thông qua dự luật với tỉ lệ 74 phiếu thuận và 26 phiếu chống. Trước đó, với tỉ lệ 269 phiếu thuận và 161 phiếu chống, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này.

 

Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói: "Tổng thống đã ký thành luật dự luật trên."

 

Dự luật đã nâng mức trần nợ của Mỹ là 14.300 tỷ USD lên thêm 2.400 tỷ trong khi yêu cầu cắt giảm ít nhất 2.100 tỷ USD chi tiêu của chính phủ trong vòng 10 năm tới.

 

Tổng thống Obama giờ đây sẽ quay sang tập trung giải quyết tỉ lệ thất nghiệp đang ở mức 9,2% của Mỹ và thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ của nước này, những việc nhiều khả năng sẽ là nhân tố chủ đạo trong nỗ lực tái tranh cử vào năm 2012 của ông Obama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục