Ông Obama lập nhóm cố vấn việc làm, cạnh tranh

Tổng thống Mỹ vừa bổ nhiệm một loạt lãnh đạo các tập đoàn làm thành viên của một ủy ban tư vấn kinh tế về việc làm và cạnh tranh.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm một loạt các quan chức điều hành cấp cao của các tập đoàn làm thành viên của một ủy ban tư vấn kinh tế mới trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền và cộng đồng kinh doanh.

Ủy ban này có tên gọi là Hội đồng quốc gia về việc làm và cạnh tranh (CJC), do Tổng giám đốc điều hành tập đoàn General Electric Co, Jeffrey Immelt làm chủ tịch, sẽ có cuộc họp đầu tiên tại Nhà Trắng vào ngày 24/2.

Nhà Trắng cũng đã công bố một danh sách các thành viên của CJC gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng và cho biết sẽ công bố thêm nhiều thành viên nữa trong thời gian tới.

Danh sách này bao gồm Chủ tịch tập đoàn tài chính ngân hàng Citigroup, Richard Parsons, Tổng giám đốc điều hành American Express Co, Kenneth Chenault, đồng sáng lập AOL, Steve Case, Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không Southwest Airlines, Gary Kelly, Tổng giám đốc điều hành DuPont, Ellen Kullman và Tổng giám đốc điều hành Intel Corp, Paul Otellini.

Trong một tuyên bố, ông Obama nói: "Tôi tự hào rằng những con người đầy kinh nghiệm và sự tận tụy này đã nhất trí phục vụ người dân Mỹ trong những vai trò quan trọng. Tôi trông đợi sẽ làm việc cùng với họ trong những tháng năm sắp tới."

Nhiệm vụ của CJC là giúp nước Mỹ "vượt lên về sáng kiến, giáo dục, và xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu" của mình.

Ông Obama cũng muốn nhóm tinh hoa này tìm kiếm các cách thức để giúp tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Nhân dịp này, Tổng thống Obama cũng thông báo sẽ bổ nhiệm ông Carl Shapiro, một nhà kinh tế đang làm việc tại bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, tham gia vào Hội đồng Cố vấn Kinh tế - một ủy ban thuộc Nhà Trắng do ông Austan Goolsbee đứng đầu.

Kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ mang lại chiến thắng cho đảng Cộng hòa ở Hạ viện trước đảng Dân chủ tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Obama đã nỗ lực cải thiện quan hệ với giới doanh nghiệp nước này. Ông đã mời giám đốc điều hành hãng JPMorgan Chase, William Daley vào ban tham mưu của mình và từng có bài phát biểu quan trọng trước Phòng Thương mại Mỹ hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục