Ông Obama lên tiếng bảo vệ Tim Geithner

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama đã lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Tài chính được chỉ định Tim Geithner sau khi Thượng viện hoãn phiên điều trần để thông qua việc chỉ định này đối với ông Geithner tới tận tuần sau. Ông Geithner bị cáo buộc đã từng trốn thuế.

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama đã lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Tài chính được chỉ định Tim Geithner sau khi Thượng viện hoãn phiên điều trần để thông qua việc chỉ định này đối với ông Geithner tới tận tuần sau. Ông Geithner bị cáo buộc đã từng trốn thuế.

Trước đó, ông Geithner thừa nhận từng có lần không đóng thuế đúng hạn khi còn làm cho Quỹ Tiền tệ quốc tế từ nhiều năm trước, nhưng sau đó đã trả cả gốc lẫn lãi. Theo các nguồn tin, khoản thuế bị ''bỏ quên'' này là 34.000 USD.

Phát biểu với báo giới tại Washington, ông Obama khẳng định đây chỉ là một ''lỗi vô tình'' của ông Geithner và ông này đã sửa sai. Khi ông Geithner được chỉ định vào chức vụ trên, cả chính giới và các nhà kinh tế đều cho rằng đây là quyết định cần thiết để nước Mỹ có thể thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế.

Obama nhấn mạnh nếu tiêu chuẩn là tìm người chưa bao giờ mắc lỗi trong đời, không ai có thể được tuyển vào chính quyền Mỹ và ông bày tỏ hy vọng Thượng viện sẽ sớm thông qua việc bổ nhiệm ông Geithner.

Phiên điều trần tại Ủy ban Tài chính của Thượng viện về việc bổ nhiệm ông Geithner ban đầu dự kiến diễn ra ngày 16/1. Tuy nhiên, do sự phản đối từ phía các nghị sỹ đảng Cộng hòa trước "lỗi lầm" trên của ông Geithner, phiên điều trần bị hoãn tới sau lễ nhậm chức ngày 20/1 tới của ông Obama.

Các cuộc thăm dò cho thấy sự cố trên không ảnh hưởng tới việc bổ nhiệm ông Geithner, song trước mắt, Obama sẽ nhậm chức mà khuyết Bộ trưởng Tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục