Ông Obama phát âm nhầm tên cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Tổng thống Obama phát âm nhầm tên cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Trong lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp khó khăn trong việc phát âm tên cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Trong lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp khó khăn trong việc phát âm tên cố Thủ tướng Lý Quang Diệu (tên tiếng Anh là Lee Kuan Yew).

Theo The Washington Times, khi nói về sự phát triển của Singapore, ông Obama nói: "Chỉ trong vòng chưa đầy một thế hệ, dưới sự quản lý cùng tầm nhìn của Thủ tướng Lee Kew, à, Wan, à, Lee, Lee Kuan Yew, Singapore đã từ một nước thuộc thế giới thứ ba vươn lên thành một nước phát triển."

Trong khoảnh khắc nhầm lẫn đó, Tổng thống Mỹ đã tự cười giễu mình, còn Thủ tướng Lý Hiển Long thì chớp mắt và nhìn đi nơi khác.

Ngay trước đó, ông Obama cũng đã khiến Thủ tướng Lý Hiển Long bật cười khi mô tả về chiếc áo sơ mi màu sắc mà nguyên thủ các nước phải mặc theo truyền thống của hội nghị thượng đỉnh APEC​.

Xem khoảnh khắc ông Obama phát âm nhầm tên cố thủ tướng Lý Quang Diệu ở phút thứ 2 của video này:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục