Ông Obama thay đổi chiến thuật vận động tranh cử

Tổng thống Obama tuyên bố sẽ làm bất cứ việc gì để giúp các nghị sỹ Dân chủ vượt qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Trong một cuộc họp gần đây với chín nghị sỹ của đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ làm bất cứ việc gì để giúp các nghị sỹ Dân chủ vượt qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, kể cả việc ông tránh xa các chiến dịch tranh cử ở địa phương.

Tổng thống Obama đang tham gia nhiều hơn vào cuộc chạy đua để duy trì quyền kiểm soát đa số ghế ở Quốc hội của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các cố vấn của ông lại nói rằng ông sẽ tập trung chủ yếu vào việc diễn thuyết, quyên góp tiền và huy động cử tri từ xa, chứ không đi vận động trực tiếp ở các khu vực bầu cử.

Đây là sự thay đổi lớn so với hai cuộc bầu cử trước, khi ông Obama là người giúp đỡ nhiều nhất cho các ứng cử viên đảng Dân chủ ở cả các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa hay Dân chủ.

Điều này cho thấy những lựa chọn khó khăn mà ứng cử viên đảng Dân chủ phải đối mặt từ nay đến lúc bầu cử trong lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đang ở mức rất thấp; đảng Cộng hòa mạnh lên; kinh tế vẫn trì trệ và trong lúc hai nghị sỹ kỳ cựu của đảng Dân chủ sắp phải ra điều trần về các cáo buộc liên quan đến đạo đức.

Các ứng cử viên đảng Dân chủ hy vọng cuộc bầu cử sẽ tập trung vào các vấn đề không liên quan trực tiếp đến ông Obama, chẳng hạn như lợi ích cho khu vực bầu cử của mình từ chương trình chăm sóc y tế, hay quan điểm rằng bầu cho đảng Cộng hòa đồng nghĩa với việc quay trở lại các chính sách của cựu Tổng thống George Bush.

Tuy vậy, nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ tiếp tục đề nghị ông Obama và cộng sự của ông giúp đỡ và đặt vấn đề liệu Nhà Trắng có quyết tâm ủng hộ họ trong cuộc bầu cử năm nay cũng như cuộc vận động tái tranh cử vào năm 2012 hay không.

Bên cạnh đó, Tổng thống Obama dự kiến tổ chức nhiều buổi gây quỹ trong tháng 8 để ủng hộ cuộc tranh cử của đảng Dân chủ.

Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ cũng đang chi nhiều tiền cho các cuộc đua ở cả hai viện Quốc hội, trong đó có chương trình lôi kéo các cử tri lần đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tranh cử năm 2008 của ông Obama đi bầu vào tháng 11 tới.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel đã được chỉ định để tư vấn cho các nghị sỹ và thống đốc bang của đảng Dân chủ. Tổng thống Obama còn cử các cố vấn cao cấp tới dự các cuộc gặp hàng tuần ở Quốc hội để phục vụ tranh cử.

Trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong ba tháng nữa, cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ số ghế ở Hạ viện và một phần ba số ghế ở Thượng viện. Hiện đảng Dân chủ đang nắm đa số ở cả hai viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục