Ông Obama: Thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc

Để trấn an tâm lý lo lắng của người dân trước tình trạng thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng đảm bảo với người dân rằng chính quyền theo dõi sát mọi diễn biến trên thị trường.

Để trấn an tâm lý lo lắng của người dân trước tình trạng thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng đảm bảo với người dân rằng chính quyền theo dõi sát mọi diễn biến trên thị trường.

Ông cũng gợi ý đây là thời điểm thuận lợi để dân chúng bỏ tiền đầu tư vào cổ phiếu vì sẽ có lời trong tương lai.

Tổng thống Obama kêu gọi người dân bình tĩnh, không nên hướng nhiều sự chú ý đến sự trồi sụt thất thường của thị trường chứng khoán. Ông cũng bày tỏ tin tưởng kế hoạch kích cầu kinh tế sẽ giúp tình hình khởi sắc trong thời gian tới.

Trong khi đó, phát biểu tại Nhà Trắng, người phát ngôn Robert Gibbs bác bỏ những thông tin nói rằng các biến động xấu ở thị trường chứng khoán là bằng chứng cho thấy giới đầu tư không tin vào kế hoạch kích cầu cũng như những chương trình cứu nguy các "đại gia" của chính phủ.

Ông Gibbs nói thêm rằng trách nhiệm của chính phủ là soạn thảo và thực hiện những kế hoạch dài hạn, và những thay đổi ở thị trường chứng khoán không thể tác động đến các chính sách đã được đề ra để vực dậy nền kinh tế quốc dân.

Dường như những lời trấn an đó vẫn chưa đủ mạnh để làm an lòng người dân, vì phần đông dân Mỹ đều trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Sự tụt dốc của thị trường này đang ảnh hưởng đến số tiền tiết kiệm của họ, bao gồm cả khoản tiền tiết kiệm bảo đảm cho cuộc sống tương lai.

Tâm lý lo ngại của người dân Mỹ cũng là điều dể hiểu bởi chỉ hơn một tháng sau khi ông Obama nhậm chức (ngày 20/1), thị trường chứng khoán Mỹ mất 1.500 điểm và nếu tính từ khi ông đắc cử Tổng thống hồi đầu tháng 11 vừa qua, thị trường đã mất 3.000 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục