Ông Obama thông báo lập trung tâm chế tạo mới tại Los Angeles

SMLC sẽ nhận được 70 triệu USD từ chính phủ liên bang để thành lập “trung tâm chế tạo" thứ 9 trong tổng số 15 trung tâm mà Tổng thống Obama muốn thành lập trên toàn nước Mỹ.
Ông Obama thông báo lập trung tâm chế tạo mới tại Los Angeles ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: business.workingin.com)

Chính quyền của Tổng thống Obama đã chọn một Liên minh có tên gọi là Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC) tại Los Angeles để đi đầu trong nỗ lực nhằm hỗ trợ các công ty chế tạo nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn cầu bằng cách giúp những công ty đó tiêu thụ năng lượng ít hơn và giảm phát thải khí gây ô nhiễm.

SMLC sẽ nhận được 70 triệu USD từ chính phủ liên bang để thành lập “trung tâm chế tạo" thứ 9 trong tổng số 15 trung tâm mà Tổng thống Obama muốn thành lập trên toàn nước Mỹ.

Lĩnh vực chế tạo của Mỹ đã tạo thêm hơn 800.000 việc làm kể từ tháng 2/2010, cũng như được hưởng nhiều lợi ích từ giá khí đốt tự nhiên thấp.

Các quan chức chính phủ cho biết ngành chế tạo tiêu thụ khoảng hơn 30% tổng năng lượng quốc gia.

Sản xuất hóa chất và chế tạo thép là ví dụ về hai ngành có chi phí năng lượng lớn, có thể được hưởng lợi thông qua những đột phá về công nghệ.

Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh toàn cầu tại Đại học Stanford vào cuối tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục