Ông Obama thông cảm với phong trào "Chiếm Phố Wall"

Tổng thống Mỹ Obama bày tỏ cảm thông đối với sự bất bình thể hiện trong phong trào biểu tình "Chiếm Phố Wall" đang ngày một lan rộng.
Trong một thông điệp ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ cảm thông đối với sự bất bình thể hiện trong phong trào biểu tình "Chiếm Phố Wall" đang ngày một lan rộng khắp nước Mỹ và trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama "tiếp tục ghi nhận sự thất vọng của những người biểu tình và chia sẻ quan điểm rằng Washington cần nhanh chóng đưa ra các biện pháp kích thích tăng trưởng để vực dậy nền kinh tế và bảo vệ quyền lợi của 99% người dân Mỹ."

Thông điện trên được đưa ra trong dịp Tổng thống Obama ngày 16/20 bắt đầu thực hiện chuyến du hành bằng xe buýt tới các bang miền Nam. Nhà Trắng cho biết chuyến đi này là một cơ hội để Tổng thống kết nối với những người dân bình thường và qua đó gửi một thông điệp kêu gọi các nghị sỹ Cộng hòa thông qua một phần kế hoạch thuế của Tổng thống.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa, những người phản đối kế hoạch đánh thuế nặng hơn với những người giàu để giải quyết vấn đề công ăn việc làm và thâm hụt tài chính của Mỹ, đã gắn mác "chiến binh giai cấp" cho Tổng thống Obama.

Hồi đầu tháng này, ông Obama từng phát biểu rằng: "Nếu một tỷ phú cũng chỉ phải nộp thuế như một người thợ hàn, một giáo viên, hay một người lái xe buýt, thì tôi buộc phải trở thành chiến binh của giai cấp trung lưu. Tôi sẽ nhận trách nhiệm ấy với niềm tự hào."

Cùng ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ ông hiểu rằng phong trào biểu tình "Chiếm phố Wall" đang lan rộng do sự thất vọng xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sỹ, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh những người lãnh đạo tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) cần lắng nghe người dân và đưa ra những kế hoạch khả thi để giải quyết vấn đề. Theo ông, các hoạt động kinh doanh thông thường, hoặc chỉ tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước, sẽ không thể giúp giải quyết một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng mang tính toàn cầu.

Gần một tháng kể từ khi bùng phát tại Mỹ, đến nay phong trào "Chiếm Phố Wall" đã lan rộng khắp các châu lục trên thế giới. Được phát động từ ngày 17/9 vừa qua, ban đầu chỉ với vài chục người biểu tình dựng trại trước Sở giao dịch chứng khoán New York ở Manhattan, nhưng sau đó phong trào đã nhanh chóng lan ra nhiều thành phố khác ở Mỹ như Sicago, Los Angeles, Boston và cả thủ đô Washington.

Từ những nhóm biểu tình ít người, phong trào sau đó đã phát triển mạnh với sự ủng hộ của các tổ chức công đoàn và chính trị. Phong trào kêu gọi chính quyền liên bang có những giải pháp chính trị và biện pháp cải cách nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng xã hội, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 9%, kinh tế phục hồi yếu và nhiều vấn đề khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục