Ông Obama và các nước Trung Mỹ thảo luận về nhập cư trái phép

Trước làn sóng nhập cư trái phép vượt khỏi tầm kiểm soát, ngày 25/7, Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với người đồng cấp các nước Trung Mỹ để thảo luận vấn đề này.
Ông Obama và các nước Trung Mỹ thảo luận về nhập cư trái phép ảnh 1Tổng thống Mỹ Obama và 3 người đồng cấp của El Salvador, Guatemala, Honduras. (Nguồn: Getty Images)

Trước làn sóng người nhập cư trái phép đã vượt khỏi tầm kiểm soát, trở thành một cuộc khủng hoảng dọc các tuyến biên giới, ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với người đồng cấp các nước Trung Mỹ để thảo luận vấn đề đang ngày càng nóng lên tại chính trường Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez và Tổng thống El Salvador Sanchez Ceren, Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc ba nhà lãnh đạo Trung Mỹ hợp tác với Mỹ để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp, nhất là trẻ em, vào lãnh thổ Mỹ đang có xu hướng ngày càng gia tăng.

Ông Obama bày tỏ cảm thông đối với hoàn cảnh của hàng chục nghìn trẻ em không có cha mẹ hoặc người lớn đi kèm vượt biên vào lãnh thổ Mỹ, nhưng cảnh báo phần lớn số trẻ em này không thỏa mãn các điều kiện cứu trợ nhân đạo hoặc quy chế tị nạn, do vậy không được phép ở lại Mỹ mà sẽ bị trục xuất về nước.

Tổng thống Obama cho biết hàng chục nghìn trẻ em từ các nước Trung Mỹ, không có giấy tờ vượt biên trái phép vào bang Texas trong những tháng gần đây đã vượt quá khả năng và nguồn lực của các lực lượng an ninh và hải quan Mỹ.

Tình trạng nhập cư trái phép gia tăng cũng đang trở thành một áp lực buộc chính quyền Obama phải xử lý, nhất là khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đang đến gần.

Ông Obama kêu gọi lãnh đạo các nước khu vực Trung Mỹ cùng Mỹ tìm ra các giải pháp ngăn chặn bọn buôn lậu đang lợi dụng hoàn cảnh của các gia đình để biến trẻ em thành món hàng kiếm lời.

Trước cuộc gặp với ông Obama, ngày 24/7, Tổng thống Guatemala Otto Perez và Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ, chia sẻ mối quan tâm về vấn đề này.

Tổng thống Guatemala kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác trong một chương trình sâu rộng hơn nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề di dân bất hợp pháp, đó lá tình trạng bạo lực gia đình, buôn ma túy, nghèo đói và rửa tiền.

Cả hai nhà lãnh đạo Honduras và Guatemala đều thừa nhận bản thân cũng đang khó khăn trong việc xử lý vấn đề trẻ em di dân bất hợp pháp vào Mỹ.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với người đồng cấp Honduras, El Salvador và Guatemala diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng của Mỹ đang phải vật lộn xử lý hơn 57.000 trẻ em từ các nước Trung Mỹ vượt biên trái phép vào Mỹ kể từ ngày 1/10/2013.

Tháng trước, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson dự báo đến hết tháng Chín năm nay, số trẻ em các nước nhập cư vào Mỹ không đủ giấy tờ có thể lên tới con số 90.000 em, chủ yếu từ ba nước Honduras, El Salvador và Guatemala.

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ em các nước Trung Mỹ tìm cách nhập cư trái phép vào Mỹ, trong đó có nguyên nhân nghèo đói, bạo lực hoặc do các nhóm buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức kích động.

Ngoài ra, còn có một động cơ thúc đẩy các em vượt biên vào Mỹ là từ những tin đồn cho rằng các em có thể ở lại và trở thành công dân Mỹ nếu vượt biên thành công.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Obama đã đề nghị Quốc hội khoản ngân sách khẩn cấp 3,7 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục