Ông Park Hang-seo ở lại khách sạn để nghiên cứu đối thủ Iran

HLV Park Hang-seo khẳng định, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu có điểm ở trận gặp Iran ngày 12/1 tới đây tại bảng D Vòng chung kết ASIAN Cup 2019 và sẽ làm tất cả để đạt được điều này.
Ông Park Hang-seo ở lại khách sạn để nghiên cứu đối thủ Iran ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh (trái) về phương án luyện tập chống bóng bổng cho các thủ môn. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Cổ động viên đội tuyển Việt Nam tiếc nuối một thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ tiếc mười, từ những người ghi bàn như Công Phượng hay các tuyển thủ bị coi là mắc lỗi trong bàn thua thứ ba của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Iraq.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Zayed Sport City tối 8/1 vang lên, trong lúc các cầu thủ vẫn còn lưu lại trên sân để cám ơn các cổ động viên lặn lội đường xa đến cổ vũ cho đội bóng, thì trên Facebook, Instagram, Twitter hay các trang mạng xã hội khác đã tràn ngập những ý kiến tranh luận sau thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba sau cú đá phạt hàng rào của Ali Adnan.

Bắt nguồn từ phát biểu của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ở buổi họp báo sau trận đấu bằng tiếng Hàn, sau đó trợ lý ngôn ngữ dịch sang tiếng Anh cho các phóng viên quốc tế, bao gồm cả phóng viên Việt Nam nghe, chuyển tải lại nội dung trước khi đưa lên mặt báo và các trang báo điện tử.

Người ta tranh cãi việc có phải thủ môn Văn Lâm mắc lỗi, đứng sai vị trí nên không thể cản phá được cú đá phạt của hậu vệ trái xuất sắc bên phía đội tuyển Iraq Ali Adnan hay không?.Và liệu có phải thầy Park chê học trò mắc lỗi vị trí hay chỉ là có tầm nhìn và góc quan sát không tốt.

Tất nhiên, báo chí có quan điểm của báo chí và dư luận người hâm mộ cũng có quyền nêu ra quan điểm của riêng mình nhưng khen hay chê cần cho đúng, tránh ảnh hưởng, tác động tâm lý không tốt đến các cầu thủ, thậm chí cả những thành viên trong Ban huấn luyện.

Trong con mắt của cánh phóng viên thường xuyên theo chân đội tuyển Việt Nam từ cấp độ U23, Olympic và bây giờ là ASIAD, huấn luyện viên Park Hang-seo là một người nghiêm khắc, làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng rất tâm lý, gần gũi với học trò.

Chung Kyujin, trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn-Anh của huấn luyện viên Park Hang-seo thời điểm hiện tại và cả trợ lý ngôn ngữ trước đây của thầy Park là Lê Huy Khoa đều xác nhận điều này.

[Hà Đức Chinh tiếc vì tuyển Việt Nam 'không thể thắng Iraq']

Và như những gì tiền đạo Hà Đức Chinh chia sẻ trước buổi tập sáng 9/1 của đội tuyển Việt Nam tại Abu Dhabi, sau khi về đến khách sạn, huấn luyện viên Park Hang-seo không chê trách cầu thủ nào mà ông chỉ nhắc nhở họ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tập trung hết sức cho hai trận đấu còn lại tại bảng D Vòng chung kết ASIAN Cup 2019 với các đối thủ Iran và Yemen.

Tất nhiên, sẽ không chỉ là những lời nhắc nhở, động viên đơn thuần. Dưới góc độ chuyên môn, những gì còn tồn tại, cần rút kinh nghiệm từ trận thua Iraq sẽ được Ban huấn luyện và từng cầu thủ ở mỗi vị trí thi đấu lưu ý, chỉnh sửa trong từng buổi tập cũng như mổ băng chiến thuật, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Iran sau khi vượt qua Yemen với tỷ số 5-0 chứng tỏ họ là một đối thủ cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Iraq. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu có điểm ở trận đấu gặp Iran ngày 12/1 tới đây và sẽ làm tất cả để đạt được điều này.

Như đã thành thông lệ sau mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức, gần 12 tiếng sau thất bại trước Iraq, huấn luyện viên Park Hang-seo chia đội hình đội tuyển Việt Nam thành hai, số cầu thủ đá chính nghỉ ngơi tại khách sạn, tập GYM, kết hợp bơi lội.

Nhóm cầu thủ còn lại, vốn là các vị trí dự bị hoặc không được thi đấu vẫn ra sân tập luyện bình thường. Mặc dù vậy, khối lượng vận động ở buổi tập sáng 9/1 tại sân Sultan Bin Zayed Al Nahyan không quá lớn, chủ yếu để duy trì và tránh sức ì.

Hơn nữa, trong khung giờ tập luyện từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút như đăng ký của Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam với đại diện AFC, thời tiết tại Abu Dhabi nắng, nóng nên ít nhiều gây cản trở quá trình tập luyện của các cầu thủ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo ở lại khách sạn giám sát đội hình chính tập luyện nên buổi tập trên sân Sultan Bin Zayed Al Nahyan sáng 9/1 do trợ lý Lee Young Jin điều khiển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục