Ông Phạm Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII đã chính thức bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 57/57.
Ông Phạm Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ảnh 1Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 19/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chính thức bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 57/57.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ này của tỉnh là tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy thành tựu đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém.

Đồng thời tỉnh lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo hoạt động của chính quyền; nỗ lực cao nhất để cùng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phát huy sức mạnh toàn dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.

Tỉnh phấn đấu trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung, dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá tạo động lực; đồng thời quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả 7 chương trình hành động của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục nghiêm túc giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch mọi vấn đề.

[Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư tỉnh Bình Định]

Ông sẽ chung sức, chung lòng xây dựng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, thực sự gương mẫu, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và của mỗi thành viên; hành động kiên quyết, kịp thời, sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, không phụ lòng tin của lãnh đạo các cấp, đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh ngày 19/5/1973; quê quán ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; là cán bộ được đào tạo cơ bản, Tiến sĩ Kinh tế, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông đã kinh qua một số chức vụ chủ yếu như sau: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông; Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Ngày 13/9, ông được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Phi Long do đã được Trung ương điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (nhiệm kỳ 2020-2025) vào tháng 7/2022.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã tiến hành xem xét tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 vốn ngân sách Trung ương cho các dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục