Ông Phạm Hồng Hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tân Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông được biết tới là một người rất am hiểu trong lĩnh vực viễn thông khi từng là Vụ trưởng Vụ Viễn thông và sau đó là Cục trưởng Cục Viễn thông.
Ông Phạm Hồng Hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ảnh 1Ông Phạm Hồng Hải. (Nguồn: Mic.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 8/2 đã ký Quyết định số 200/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định nêu rõ, việc ông Phạm Hồng Hải được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 9659-CV/VPTW ngày 3/2; xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 410/TTr/BCSĐ ngày 19/12/2014, Bộ Nội vụ tại tờ trình số 01/TTr-BNV ngày 8/1.

Tân Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông được biết tới là một người rất am hiểu trong lĩnh vực viễn thông. Ông từng là Vụ trưởng Vụ Viễn thông và sau đó là Cục trưởng Cục Viễn thông trong thời gian dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục