Ông Phil Corcoran sẽ đảm nhiệm chức Giám đốc điều hành của DHL Express Australia và Papua New Guinea

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 7 năm 2022 – DHL Express, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế vừa thông báo về việc nghỉ hưu của ông Gary Edstein, Giám đốc điều hành (CEO) và Phó chủ tịch cấp cao của DHL Express Australia và […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 7 năm 2022 – DHL Express, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế vừa thông báo về việc nghỉ hưu của ông Gary Edstein, Giám đốc điều hành (CEO) và Phó chủ tịch cấp cao của DHL Express Australia và Papua New Guinea vào cuối năm 2022. Ông Phil Corcoran, hiện là Phó chủ tịch Thương mại của DHL Express Australia sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của DHL Express Australia và Papua New Guinea. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và ông Phil Corcoran sẽ báo cáo trực tiếp với ông Ken Lee, CEO của DHL Express khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,

Đề cập về quyết định chuyển giao trọng trách trên, ông Ken Lee phát biểu: “Ông Gary Edstein đã cống hiến sự nghiệp của mình cho DHL và đã đóng vai trò quan trọng trong việc định vị DHL Express trở thành công ty dẫn đầu thị trường ở Châu Đại Dương. Ông đã giúp DHL Express tăng thị phần và doanh thu, xây dựng mạng lưới đối tác và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Tôi rất vui khi thấy ông Phil Corcoran sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo quan trọng này. Tôi tin tưởng rằng, ông ấy sẽ tiếp tục gặt hái thành công với sự hỗ trợ của đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu khu vực”.

Ông Gary Edstein nghỉ hưu sau 36 năm phục vụ công ty, trong đó gần đây nhất là 20 năm lãnh đạo DHL Express ở các khu vực Châu Đại Dương, Australia và Papua New Guinea. Sự nghiệp của ông với DHL bắt đầu vào năm 1986 với tư cách là Giám đốc bán hàng, trước khi tiếp tục lãnh đạo là Giám đốc Quốc gia cho Bộ phận doanh nghiệp New Zealand và Quần đảo Thái Bình Dương (năm 1993), Bộ phận kinh doanh Australia (năm 1998), và một thời gian ở nước ngoài với tư cách là Giám đốc DHL Express cho Logistics Nhật Bản (năm 2000) và Giám đốc Dự án, Tối ưu hóa Logistics Châu Á – Thái Bình Dương (năm 2002).

Dưới sự lãnh đạo chiến lược của ông, DHL Express hiện là công ty dẫn đầu thị trường của lĩnh vực Time Definite International, ngày càng phát triển sự hiện diện của mình như một thương hiệu theo mô hình doanh nghiệp với khách hàng (B2C). Năm 2021, DHL Express Australia được Tổ chức Great Place to Work vinh danh là nơi làm việc tốt thứ 2 tại Australia và các nghiên cứu về mức độ gắn bó của nhân viên với công ty đã liên tục ghi nhận số điểm trên 90%.

Còn ông Phil Corcoran với 26 năm kinh nghiệm làm việc với DHL Express, thì sự bổ nhiệm ông vào cương vị mới sẽ củng cố vị thế của doanh nghiệp với kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm thị trường chuyên sâu. Bắt đầu sự nghiệp DHL tại Australia vào năm 1996, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và thương mại trên khắp khu vực Châu Đại Dương, bao gồm Tổng giám đốc Fiji và Quần đảo Thái Bình Dương (năm 2002), Giám đốc Kinh doanh Quốc gia New Zealand (năm 2005), và từ năm 2012 đến nay, Phó chủ tịch Bộ phận thương mại DHL Express Australia.

Ông Gary Edstein,nhận xét: “”Với tư cách là Phó chủ tịch Bộ phận Thương mại Australia, ông Phil Corcoran đã dẫn dắt sự phát triển thương mại của doanh nghiệp chúng tôi với một đội ngũ nhân viên hoạt động hiệu quả, mang lại mức tăng trưởng hai con số nhất quán thông qua các điều kiện kinh tế không thể đoán trước được. Ông luôn tập trung vào khách hàng làm trung tâm và ủng hộ văn hóa tôn trọng. Kết quả giúp chúng tôi có một vị trí vững chắc trong tương lai”.

Với chi nhánh kinh doanh của Australia được thành lập vào năm 1972, năm nay đánh dấu 50 năm hoạt động của DHL Express tại quốc gia này.

Bạn có thể tìm thấy thông cáo báo chí để tải xuống cũng như thông tin thêm về http://www.dhl.com.au/en/press/releases.html

Trên Internet: dpdhl.com/en/media-relations/press-releases.html

Theo dõi DHL Express tại: twitter.com/DHLexpress http://www.twitter.com/DeutschePostDHL

Hashtag: #DHL

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới.

Với hơn 380.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy. DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2021 đạt hơn 81 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

#DHL

Tin cùng chuyên mục