Ông Phúc chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Ông Hoàng Văn Phúc chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng nam đá quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U23 quốc gia.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 16/5 đã chính thức chỉ định ông Hoàng Văn Phúc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia từ tháng 5/2013.

Các nhiệm vụ quan trọng của ông Hoàng Văn Phúc trên cương vị huấn luyện viên trưởng trong thời gian 2 năm là tiếp tục cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, dẫn dắt đội tuyển U23 tham dự SEA Games 27 và đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2014.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chuyên môn cho VFF trong công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ.

VFF cũng cho biết chỉ tiêu mà liên đoàn đặt ra cho huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là đội tuyển U23 Việt Nam phải vào chung kết SEA Games 27.

Theo ông Ngô Lê Bằng, Tổng thư ký VFF, thời điểm này, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là sự lựa chọn phù hợp, Liên đoàn hoàn toàn tin tưởng và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để huấn luyện viên trưởng và Ban huấn luyện thi đấu tốt ở các giải châu lục và quốc tế.

Cảm ơn sự tín nhiệm của VFF và người hâm mộ, huấn luyện viên hứa sẽ cùng đội tuyển quốc gia thi đấu tốt tại những trận đấu còn lại ở Asian Cup 2015. Huấn luyện viên Phúc cam kết xây dựng cho 2 đội bóng lối chơi đẹp mắt, khoa học, hiệu quả và hợp lý; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với Đội tuyển U23 qua đó giúp đội tuyển quốc gia thi đấu tốt tại AFF Cup.

Trước mắt, huấn luyện viên Phúc có thử thách đầu tiên là trận giao hữu của Đội tuyển U23 quốc gia gặp Câu lạc bộ Kashima Antlers (Nhật Bản) vào 4/6 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và trận gặp Đội tuyển U23 Myanmar tại Sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) vào 11/6 tới.

Để chuẩn bị cho hai trận giao hữu này, Đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ tập trung từ ngày 28/5 tại Hà Nội với khoảng 26 tuyển thủ.

[VFF chính thức chọn "tướng" Phúc làm HLV trưởng]

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, từng là cầu thủ của các đội: Thể Công, Quân khu 3 và Đường sắt Việt Nam. Năm 1996, ông Phúc giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện viên tại đội U18 và U21 Đường sắt Việt Nam.

Trước khi được Câu lạc bộ Hà Nội mời về làm huấn luyện viên trưởng, ông Phúc trải qua thời gian dài gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội ACB. Mùa giải đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên  Hoàng Văn Phúc cùng học trò cán đích ở vị trí Á quân của giải hạng nhất 2012.

Ở cấp các đội tuyển quốc gia, ông Hoàng Văn Phúc được đánh giá là nhà cầm quân thành công khi dẫn dắt các đội trẻ.

Năm 2010, ông cùng Đội tuyển U16 quốc gia giành chức Vô địch Đông Nam Á; dẫn dắt đội U16 quốc gia giành quyền vào vòng chung kết U16 châu Á.

Một năm sau, khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U19 quốc gia, ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội thi đấu thành công, giành tấm vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2012.

Cuối năm 2012, ông Phúc được giao nhiệm vụ dẫn dắt Đội tuyển U22 quốc gia tham dự BTV Cup tổ chức tại Bình Dương. Đội bóng thi đấu rất ấn tượng và giành ngôi vị Á quân.

Năm 2013, trước khi ký hợp đồng chính thức làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và Đội tuyển U23 quốc gia, ông Hoàng Văn Phúc được cử là Quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia tham dự 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, trong đó Việt Nam thua UAE 1-2 trên sân Mỹ Đình và thua Hong Kong 0-1 trên sân khách./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục