Động thái trên diễn ra sau khi Ngân hàng trung ương Nga quyết định giữ nguyênlãi suất chủ chốt ở mức 8,25% trong chín tháng liên tiếp, trong bối cảnh tìnhtrạng lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 21 tháng qua (7,4% trong tháng5/2013, so với mức mục tiêu 5-6%).
Theo ông Putin, tăng trưởng kinh tế của Nga dự kiến chậm lại còn 2,4% năm nay,so với mức dự đoán đã điều chỉnh tăng 3,6% đưa ra trước đó. Ông Putin cho rằngmức tăng trưởng dự kiến 2,4% này thấp hơn mức cần thiết cho sự phát triển bềnvững và để Nga có thể giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục những khó khănkhác.
Ngoài ra, con số trên cũng thấp hơn mức tăng trưởng 3,3% theo dự đoán của QuỹTiền tệ Quốc tế (IMF).
Ban đầu, Chính phủ Nga dự kiến kinh tế nước này có thể tăng trưởng 5% năm 2013.Kinh tế Nga tăng trưởng 4,3% năm 2011 và 3,4% năm 2012, thấp hơn nhiều so vớimức tăng trưởng 9% trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
Kinh tế Nga đã và đang phải đối mặt với tình trạng tiêu dùng trong nước thấp vàsản lượng công nghiệp sụt giảm. Đầu tư ở Nga cũng trì trệ do chịu ảnh hưởng tiêucực từ những khó khăn kinh tế của châu Âu, lo ngại về vai trò kinh tế chủ đạocủa khu vực quốc doanh và vấn nạn tham nhũng.
Một báo cáo mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấynhững chỉ số hàng đầu về tình hình kinh tế Nga đã giảm từ 99,1 điểm xuống 98,5điểm, một dấu hiệu cho thấy kinh tế nước này đang mất đà tăng trưởng.
Bên cạnh đó, OECD cũng giảm mức dự đoán tăng trưởng kinh tế Nga trong năm 2013xuống 1,8%, từ con số dự đoán tăng 3,5% đưa ra hồi tháng 1/2013./.