Ông Putin đề nghị phê chuẩn sử dụng quân sự ở Ukraine

Điện Kremlin vừa phát đi thông cáo cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Thượng viện nước này phê chuẩn việc can thiệp quân sự tại nước láng giềng Ukraine./.
Ông Putin đề nghị phê chuẩn sử dụng quân sự ở Ukraine ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Thượng viện phê chuẩn việc đưa quân vào Ukraine (Nguồn: RIA)

Theo Itar-Tass, Điện Kremlin ngày 1/3 đã phát đi thông cáo cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Thượng viện nước này phê chuẩn việc sử dụng sức mạnh quân sự tại nước láng giềng Ukraine.

"Liên quan đến tình hình bất thường ở Ukraine và mối đe dọa với tính mạng của công dân Nga... Tôi đệ trình Hội đồng Liên bang đề nghị được sử dụng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình chính trị tại nước này trở lại bình thường," Điện Kremlin dẫn lời ông Putin.

Ông Putin cho biết Nga cần bảo vệ các nhân viên đang làm việc ở Hạm đội Biển Đen là "hoàn toàn phù hợp với hiệp ước quốc tế."

Đề nghị của ông Putin được dựa trên điểm G trong phần đầu của điều 102 Hiến pháp Nga, theo đó cho phép sử dụng quân đội Nga vượt khỏi biên giới đất nước.

Trước đó, cả Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) lẫn Thượng viện nước này đều đã yêu cầu Tổng thống Putin đưa quân vào Crimea, nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine, nơi đặt Hạm đội Biển Đen của Nga cũng như có đông người sắc tộc Nga sinh sống.

"Quyết định thuộc về Tổng thống, Tổng lư lệnh (Putin). Căn cứ vào tình hình hiện tại thì kịch bản như vậy là không thể loại trừ. Chúng ta phải bảo vệ người dân," truyền thông Nga dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko.

Trong ngày 1/3, Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea, ông Sergiy Aksyonov đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin "giúp đảm bảo hòa bình và ổn định tại vùng lãnh thổ Crimea". 

Điện Kremlin ngay sau đó khẳng định Nga "sẽ không bỏ qua" lời yêu cầu giúp đỡ trên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời của Ukraine cáo buộc Nga đã đưa hàng ngàn binh sĩ sang nước này.

Trong một diễn biến liên quan, hàng chục người đã bị thương khi một cuộc biểu tình ủng hộ Nga tại thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine biến thành bạo lực.

Khoảng 20.000 người đã tham gia biểu tình phản đối chính quyền mới thân phương Tây ở Kiev sau khi Tổng thống được Moskva hậu thuẫn Viktor Yanukovych bị phế truất. 

Sau đó 300 người đã tấn công tòa nhà chính quyền địa phương. Gạch đá và lựu đạn choáng đã được ném, song chưa rõ là do bên nào sử dụng./.

* tiếp tục cập nhật

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục