Ông Putin lạc quan về quan hệ Nga-Nhật Bản

Ngày 12/5, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đang ở thăm Nhật Bản đã đánh giá cao "bầu không khí tin cậy" giữa hai nước.

Ngày 12/5, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đang ở thăm Nhật Bản đã đánh giá cao "bầu không khí tin cậy" giữa hai nước.

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp chung với sự tham gia của khoảng 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Putin cho biết kim ngạch buôn bán giữa Nga và Nhật Bản cũng như vốn đầu tư trực tiếp đang tăng lên, các dự án lớn, trong đó có các dự án trong lĩnh vực năng lượng, đang được triển khai.

Ông Putin khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hoạt động tại Nga, khẳng định "hiện nay không ai nghi ngờ triển vọng lâu dài của các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Nga".

Tuy nhiên, Thủ tướng Putin nhấn mạnh thành tựu to lớn hơn mà hai bên đạt được là "tạo dựng được bầu không khí tin cậy lẫn nhau". Ông bày tỏ hy vọng điều này sẽ góp phần giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ đang gây phương hại quan hệ song phương.

Thủ tướng Putin cho biết giai đoạn đầu của "siêu dự án" xây dựng đường ống dẫn dầu từ Siberia tới Thái Bình Dương đã hoàn tất và Nga đang tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư của Nhật Bản để thực hiện giai đoạn 2 của dự án này.

Sau khi tham dự diễn đàn, ông Putin đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso.

Cùng ngày 12/5, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Putin, Tập đoàn dầu khí và kim loại quốc gia của Nhật Bản và Công ty dầu mỏ Irkutsk của Nga đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác hai mỏ dầu lớn tại khu vực Đông Siberia của Nga, với trữ lượng ước tính hàng trăm triệu thùng dầu.

Phía doanh nghiệp Nhật Bản giữ 49% cổ phần trong dự án và đối tác Nga giữ phần còn lại. Vốn đầu tư giai đoạn đầu của dự án là khoảng 152,6 triệu USD. Dự án này sẽ góp phần đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng cho Nhật Bản.

Phía Nhật Bản cho rằng khu vực Đông Siberia ở sát Nhật Bản và có trữ lượng lớn dầu thô và khí đốt tự nhiên. Trong tương lai, khi đường ống dẫn dầu tới Thái Bình Dương hoàn thành, dầu thô sản xuất tại khu vực này sẽ được cung cấp cho các thị trường ở Đông Bắc Á, trong đó có Nhật Bản.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước có kế hoạch ký một số thỏa thuận chính thức khác, trong đó có thỏa thuận tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân cho các mục đích phi quân sự, mở đường cho Nhật Bản xuất khẩu công nghệ nhà máy điện hạt nhân sang Nga và đổi lại nhập thêm nhiên liệu hạt nhân của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục