Ông Putin: Người Nga chiến đấu tại Libya không đại diện cho nhà nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nếu có người Nga chiến đấu tại Libya thì họ không đại diện cho nhà nước Nga cũng như không được nhà nước tài trợ.
Ông Putin: Người Nga chiến đấu tại Libya không đại diện cho nhà nước ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/1, khi được hỏi về các lính đánh thuê, được biết đến với tên gọi Wagner Group, đang chiến đấu tại Libya, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nếu có người Nga chiến đấu tại Libya thì họ không đại diện cho nhà nước Nga cũng như không được nhà nước tài trợ.

[Ngoại trưởng Lavrov bác tin lính đánh thuê Nga hiện diện ở Libya]

Trước đó, hãng tin Reuters cho hay lực lượng lính đánh thuê này do một nhóm quân sự tư nhân tuyển mộ, được biết đến với tên gọi Wagner Group. Thành viên của nhóm này phần lớn là các cựu binh.

Nhà nước Nga bác bỏ việc sử dụng lính đánh thuê ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục