Ông Putin sẽ gặp Tổng thống Iran để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết ông Putin sẽ thảo luận với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani về thỏa thuận hạt nhân.
Ông Putin sẽ gặp Tổng thống Iran để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters)

Theo Kurdistan 24, ngày 2/4, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết ông Putin sẽ thảo luận với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani về thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA). 

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin sẽ đề cập đến vấn đề thỏa thuận hạt nhân trong cuộc gặp với Tổng thống Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc gặp ba bên tại Ankara vào ngày 4/4.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Ushakov nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng ông Putin và ông Rouhani sẽ thảo luận về tình hình xung quanh JCPOA, sau khi Mỹ đưa ra những tín hiệu cho thấy họ muốn sửa đổi các điều khoản trong thỏa thuận này." 

Ông Ushakov cho biết Moskva nhận thức được vai trò của mình trong việc duy trì sự hiệu quả của JCPOA, đồng thời khẳng định đây là một thỏa thuận "đặc biệt quan trọng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục