Ông Rafael Grossi trở thành Tổng giám đốc mới của IAEA

Tại phiên bỏ phiếu diễn ra cùng ngày, ông Grossi đã nhận được 24 phiếu ủng hộ trong tổng số 35 nước thành viên của Ban Giám đốc IAEA, vượt qua qua đối thủ của mình là ông Cornel Ferruta.
Ông Rafael Grossi trở thành Tổng giám đốc mới của IAEA ảnh 1Ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc mới của IAEA. (Nguồn: AP)

Ngày 29/10, Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã bầu ông Rafael Grossi, người Argentina, giữ chức Tổng giám đốc cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc này, thay ông Yukiya Amano, người đã qua đời hồi tháng 7 vừa qua.

Ông Grossi, 58 tuổi, hiện là Đại sứ Argentina tại IAEA và là quan chức ngoại giao kỳ cựu trong vấn đề hạt nhân.

Tại phiên bỏ phiếu diễn ra cùng ngày, ông Grossi đã nhận được 24 phiếu ủng hộ trong tổng số 35 nước thành viên của Ban Giám đốc IAEA, vượt qua qua đối thủ của mình là ông Cornel Ferruta, người Romania và là quyền Tổng giám đốc IAEA.

Ông Feruta chỉ nhận được 10 phiếu ủng hộ. Có 4 ứng cử viên tham gia lần bỏ phiếu trước đó, và 2 trong số này đã bị loại. 

[Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đột ngột qua đời ở tuổi 72]

Quyết định bổ nhiệm tân Tổng giám đốc IAEA sẽ được đệ trình và phê chuẩn tại một phiên họp toàn thể cơ quan này với sự tham gia của đại diện toàn bộ các nước thành viên IAEA. Tân Tổng giám đốc IAEA sẽ nhậm chức trước ngày 1/1/2020.

Trước đó, ngày 22/7, IAEA thông báo Tổng Giám đốc cơ quan này Yukiya Amano đã qua đời ở tuổi 72. Ông Yukiya Amano giữ chức Tổng Giám đốc IAEA vào năm 2009, thay thế người tiền nhiệm Mohamed ElBaradei.

Nhiệm kỳ thứ 3 này của ông Amano dự kiến kết thúc vào 11/2021. Sau khi ông Amano qua đời, IAEA đã chỉ định ông Feruta làm quyền Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục