Ông Rogge vẫn là Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Jacques Rogge tái đắc cử cương vị này tại Đại hội IOC lần thứ 121 diễn ra ở Copenhagen.
Ngày 9/10, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã tái đắc cử cương vị này tại Đại hội IOC lần thứ 121 diễn ra tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

Với 88 phiếu ủng hộ, một phiếu chống và 3 phiếu trắng, vị chủ tịch thứ 8 của IOC sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 4 năm lãnh đạo tổ chức này.

Hồi tháng 7/2001, ông Rogge, người Bỉ, 67 tuổi, lần đầu tiên đã đắc cử chức Chủ tịch IOC tại Đại hội IOC diễn ra ở thủ đô Mátxcơva.

Sau khi tái đắc cử, ông Rogge tuyên bố sẽ tiếp tục lãnh đạo IOC, nhân rộng phong trào Olympic trên phạm vi toàn thế giới, tổ chức tốt các kỳ Olympic từ năm 2010-2016 và Đại hội Olympic Thanh niên đầu tiên diễn ra tại Singapore vào năm 2010, tiếp tục hỗ trợ công việc của ủy ban Olympic các nước và khu vực cũng như các Liên đoàn thể thao quốc tế, đảm bảo quyền lợi của vận động viên và phản đối hành vi như sử dụng doping, thao túng trong thi đấu và cá cược trong thể thao.

Ông tuyên bố: "Chúng ta sẽ thu hẹp khoảng cách về thể thao giữa thế giới phát triển với thế giới đang phát triển, giữa nam với nữ và nhân đôi nỗ lực đưa thể thao vào phục vụ nhân loại".

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Rogge trong nhiệm kỳ vừa qua, IOC đã xây dựng được nguồn tài chính vững chắc và lớn mạnh. Chương trình tài trợ toàn cầu TOP do IOC điều hành đã có tổng cộng 663 triệu USD trong giai đoạn 2001-2004 và con số này tăng lên 866 triệu USD trong 4 năm tiếp theo.

Đến nay, chương trình TOP đã sở hữu nguồn tài chính lên tới 883 triệu USD và đang tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán. Chương trình này còn nhận được cam kết 563 triệu USD từ 5 nhà tài trợ trong giai đoạn 2013-2016.

Thêm vào đó, lợi nhuận từ bản quyền truyền hình trong giai đoạn 2002-2004 đã mang lại cho IOC 2,2 tỷ USD, trong khi giai đoạn 2006-2008, lợi nhuận lên tới 2,6 tỷ USD và dự kiến đạt mức kỷ lục 3,8 tỷ USD trong giai đoạn 2010-2012.

Ngoài ra, Đại hội IOC năm nay cũng bầu hai Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 4 năm là Mario Pescante, người Italy và Ser Miang Ng, người Singapore thay thế hai vị Phó Chủ tịch trước đó là Lambis Nikolaou, Hy Lạp và Chiharu Igaya, Nhật Bản.

Đại hội IOC kết nạp thêm 6 thành viên mới từ Đan Mạch, St. Lucia, Nigeria, Oman, Thụy Điển, và Burundi. Các thành viên này sẽ đại diện cho IOC tại các quốc gia của họ.

Đặc biệt, trong số 6 thành viên mới này có Thái tử Đan Mạch HRH Frederik và Chủ tịch liên đoàn bóng đá Burundi Lidia Nsekera. Với việc kết nạp thêm các thành viên mới, số thành viên của IOC sẽ tăng từ 106 lên 112 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục