Ông Saad Hariri Hariri được chỉ định làm thủ tướng của Liban

Văn phòng Tổng thống Liban Michel Aoun thông báo nhân vật chính trị theo dòng Hồi giáo Sunni của nước này, Saad Hariri Hariri, đã được chỉ định là Thủ tướng mới của Liban.
Ông Saad Hariri Hariri được chỉ định làm thủ tướng của Liban ảnh 1Ông Saad Hariri Hariri. (Nguồn: Reuters)

Văn phòng Tổng thống Liban Michel Aoun thông báo nhân vật chính trị theo dòng Hồi giáo Sunni của nước này, Saad Hariri Hariri, đã được chỉ định là Thủ tướng mới của Liban.

Ông Hariri nhận được sự ủng hộ của 110 nghị sỹ trong quốc hội gồm 127 ghế của nước này.

Theo thông báo của văn phòng trên, sau các cuộc tham vấn tại Quốc hội, Tổng thống Michel Aoun đã giao cho ông Saad Hariri việc thành lập một chính phủ mới.

Ông Hariri từng làm Thủ tướng Liban trong giai đoạn từ năm 2009-2011, là một trong những nhân vật quan trọng hỗ trợ đắc lực để ông Michel Aoun giành được vị trí Tổng thống.

Liban đã không có người đứng đầu đất nước kể từ ngày 25/5/2014 khi Tổng thống Michel Suleiman kết thúc nhiệm kỳ.

Trước khi ông Michel Aoun được bầu làm Tổng thống ngày 31/10, Quốc hội Liban đã triệu tập 45 phiên họp song vẫn không bầu được tổng thống mới.

Nguyên nhân chính dẫn tới bế tắc này được cho là do mâu thuẫn trong quan điểm ủng hộ và không ủng hộ chính quyền tại nước láng giềng Syria.

Cuộc khủng hoảng chính trị đã khiến Chính phủ Liban bị tê liệt, nhiều dịch vụ cơ bản bị ngừng trệ và nguy cơ nội chiến tái diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục