Ông Sampaoli nói gì sau thất bại của Argentina trước tuyển Pháp

Huấn luyện viên Jorge Sampaoli nói gì sau thất bại của Argentina

Huấn luyện viên Jorge Sampaoli thừa nhận: "Chúng tôi cũng từng sử dụng mọi thứ có thể để cho phép Messi chơi với sự thoải mái nhất. Đôi khi, chúng tôi tìm được giải pháp hợp lý, đôi khi thì không."
Huấn luyện viên Jorge Sampaoli nói gì sau thất bại của Argentina ảnh 1Huấn luyện viên Jorge Sampaoli. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bất chấp việc đã sử dụng mọi chiến thuật có thể, huấn luyện viên Jorge Sampaoli cho biết ông không thể tìm được cách phát huy tối đa tài năng của Lionel Messi - người có thể sẽ không còn thi đấu cho Argentina ở World Cup tới sau thất bại của đội bóng này trước Pháp trong vòng 1/8.

Trong trận đấu vừa qua, Argentina chơi với đội hình sử dụng “tiền đạo ảo” nhằm giảm bớt sự chú ý của các cầu thủ phòng ngự Pháp dành cho Messi. Tuy nhiên, trong cả trận đấu, sức ảnh hưởng của Messi lên lối chơi toàn đội không rõ rệt. Anh chỉ thể hiện được tài năng ở một vài tình huống, trong khi ngôi sao của trận đấu Kylian Mbappe đã chiếm trọn “ánh sáng."

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Jorge Sampaoli thừa nhận: “Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi đã thử sáng tạo các sơ đồ để sử dụng họ, qua đó giúp họ có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã thử rất nhiều chiến thuật xung quanh Lionel, tạo khoảng trống cho Lionel. Chúng tôi cũng từng sử dụng mọi thứ có thể để cho phép cậu ấy chơi với sự thoải mái nhất. Đôi khi, chúng tôi tìm được giải pháp hợp lý, đôi khi thì không."

[Thực hư chuyện Lionel Messi chỉ đạo HLV Sampaoli ngay trên sân]

Trước Pháp, Argentina chơi với đội hình 4-3-3, trong khi tiền đạo chính là Messi chơi tụt sâu xuống gần giữa sân để phát động tấn công thì việc huấn luyện viên Sampaoli chọn Cristian Pavon thay cho Gonzalo Higuain hay Paolo Dybala đang gây ra nhiều tranh cãi.

Trên sân, các cầu thủ Argentina tấn công không rõ nét còn phòng ngự thì mắc nhiều lỗi. Chưa kể, tốc độ của các cầu thủ như Mbappe hay Griezmann đã khiến cho hàng hậu vệ của Argentina có một trận đấu đáng quên.

Trong thời gian thi đấu, hai tình huống lóe sáng duy nhất của Messi trên sân là cú sút đập chân Gabriel Mercado và pha kiến tạo trong những giây phút cuối cho Aguero. Còn lại, mỗi khi Messi xuất hiện ở đâu trên sân, cặp tiền vệ N'Golo Kante và Blaise Matuidi đều theo kèm rất chặt. Chính vì vậy, nhiều cổ động viên Argentina đã chỉ trích việc huấn luyện viên Sampaoli không dám sử dụng Messi như “chim mồi” như cách mà huấn luyện viên Tite đang sử dụng Neymar trong những trận đấu đã qua của Brazil.

Khi được hỏi về phong độ của các cầu thủ Argentina, huấn luyện viên Sampaoli cho rằng các cầu thủ của ông chơi thiếu ý tưởng. Ông nói: “Vào lúc này, còn quá sớm để phân tích về những lỗi cụ thể mà chúng tôi phạm phải trong trận đấu vừa qua. Và hiện cũng quá sớm để tôi đưa ra quyết định về tương lai”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục