Ông Saulius Skvernelis được đề cử làm thủ tướng của Litva

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite ngày 15/10 đã chỉ định thủ lĩnh Liên minh Nông dân Litva và đảng Xanh (PGPU) Saulius Skvernelis đứng ra thành lập chính phủ mới.
Ông Saulius Skvernelis được đề cử làm thủ tướng của Litva ảnh 1 Ông Saulius Skvernelis. (Nguồn: Sekundė)

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite ngày 15/10 đã chỉ định thủ lĩnh Liên minh Nông dân Litva và đảng Xanh (PGPU) Saulius Skvernelis đứng ra thành lập chính phủ mới sau khi đảng này bất ngờ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 10 vừa qua.

Ông Skvernelis, 46 tuổi, từng giữ chức Giám đốc Cảnh sát và Bộ trưởng Nội vụ.

Ông tuyên bố sẽ tập trung giải quyết các vấn đề bất bình đẳng trong xã hội, đồng thời tiếp tục chính sách hội nhập sâu rộng với Liên minh châu Âu và NATO.

Ông Skvernelis sẽ thay thế Thủ tướng mãn nhiệm Algirdas Butkevicius, sau khi đảng Dân chủ Xã hội của ông này chỉ về đích thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Xã hội đã nhất trí tham gia liên minh cầm quyền với tư cách một đối tác. Liên minh cầm quyền mới sẽ chiếm 78 ghế trong Quốc hội 141 ghế.

Dự kiến, Quốc hội Litva sẽ thông qua thành phần nội các mới trong những tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục