Ông Shinzo Abe và ông Donald Trump điện đàm về tên lửa Triều Tiên

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump đã nhất trí rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên là "một hành động khiêu khích nguy hiểm và một mối đe dọa nghiêm trọng."
Ông Shinzo Abe và ông Donald Trump điện đàm về tên lửa Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: SBS)

Reuters đưa tin ngày 6/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết trong một cuộc điện đàm, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên là "một hành động khiêu khích nguy hiểm và một mối đe dọa nghiêm trọng."

Trả lời báo giới, ông Abe nói rằng đang quan sát xem Trung Quốc sẽ phản ứng với Bình Nhưỡng như thế nào sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của nhà lãnh đạo Mỹ ở Florida.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Trump đã nói với ông tất cả các phương án vẫn còn để ngỏ liên quan đến việc đối phó với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng bắn thử một tên lửa đạn đạo từ bờ phía Đông ra biển hôm 5/4, một ngày trước cuộc gặp thượng định giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ.

Tại đây, chủ đề thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào chương trình vũ khí ngày càng hung hăng của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục