Ông Siegfried Sommer được bầu lại làm Chủ tịch Hội Đức-Việt

Tại Đại hội Hội Đức-Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức diễn ra ở Berlin, ông Siegfried Sommer đã được tín nhiệm tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Đức-Việt nhiệm kỳ 2016-2018.
Ông Siegfried Sommer được bầu lại làm Chủ tịch Hội Đức-Việt ảnh 1Ban Chấp hành Hội Đức-Việt. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Tại Đại hội Hội Đức-Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức diễn ra ở Berlin, ông Siegfried Sommer đã được tín nhiệm tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Đức-Việt nhiệm kỳ 2016-2018.

Tại Đại hội, với sự tham dự của đông đảo thành viên đến từ khắp miền nước Đức, Chủ tịch Hội Sommer và Chủ tịch Hội đồng cố vấn - giáo sư, tiến sỹ Wilfried Lulei đã đọc báo cáo nêu bật những thành tựu và những hoạt động của Hội trong suốt 25 năm qua, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động cho những năm tới.

Đại hội đã nhất trí tái bầu ông Sommer làm Chủ tịch Hội, ông Klaus Woinar là Phó Chủ tịch, cùng các thành viên Ban chấp hành gồm bà Monika Heyder, ông Paul Hoffmann, ông Nguyễn Đức Thắng và ông Nguyễn Minh Tuấn. Ông Lulei tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn gồm 27 thành viên.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, đồng thời là Chủ tịch danh dự của Hội, đã phát biểu đánh giá cao các hoạt động đa dạng và tích cực của Hội, góp phần vào tăng cường quan hệ và sự hiểu biết giữa nhân dân Đức và Việt Nam, coi đây là nguồn động viên và cổ vũ mạnh mẽ cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ khẳng định những đóng góp của Hội đã được ghi nhận xứng đáng với việc Hội được trao tặng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có những đóng góp xuất sắc đối với Việt Nam.

Đại sứ cũng nhấn mạnh những tiến triển rất tích cực trong quan hệ Việt Nam và Đức thời gian qua, góp phần tạo đà phát triển quan trọng cho quan hệ hai nước thời gian tới.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng bày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Đại sứ quán trong các hoạt động thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch với Đức; mong Hội có thêm nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa và cụ thể, làm cầu nối hữu hiệu thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Đức và Việt Nam.

Hội Đức-Việt, được thành lập năm 1991 tại thành phố Düsseldorf, có các chi hội và tổ công tác tại nhiều thành phố và địa phương ở Đức.

Mục tiêu hoạt động của Hội là thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam, góp phần vào việc tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Kể từ khi thành lập, Hội luôn là đối tác tin cậy và có uy tín trong quan hệ Đức-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Hội tổ chức định kỳ các buổi hội thảo, thảo luận và thuyết trình về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục... với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Đức và Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục