Ông Silvio Berlusconi dọa sẽ có "cách mạng" nếu bị bắt

Người đã ba lần làm Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tuyên bố rằng, nước Italy sẽ "làm cách mạng" nếu như ông bị bắt.

Người đã ba lần làm Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi hôm 12/12 tuyên bố rằng, nước Italy sẽ "làm cách mạng" nếu như ông bị bắt.

Tuyên bố gây sốc này được ông Berlusconi đưa ra trong một cuộc phỏng vấn phát trên đài phát thanh Europe 1 của Pháp. Ông khẳng định, "họ có thể kiểm tra điện thoại của tôi, có thể tước hộ chiếu của tôi và thậm chí có thể bắt tôi nếu muốn. Nhưng nếu thế, sẽ có cách mạng ở Italy."

Ông nói thêm rằng, việc bắt ông càng làm tăng thêm khả năng chiến thắng của đảng Forza Italy mà ông đứng đầu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Theo bình luận của nhật báo Corriere della Sera, tuyên bố này chỉ là một động thái nhằm khẳng định rằng, trùm truyền thông 77 tuổi này muốn thúc đẩy hình ảnh của Forza Italy sau khi đảng này ngừng ủng hộ chính phủ để chuyển sang phe đối lập và đang tìm mọi cách để lái nền chính trị Italy tới một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Cũng theo nhật báo này, ông Berlusconi đang tận dụng thời điểm các cuộc biểu tình ở khắp nơi trên cả nước Italy dịp này để phản đối chính sách kinh tế của chính phủ nhằm lấy lòng cử tri. Hiện tại, cuộc biểu tình của các lái xe tải hạng nặng trên cả nước đã thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp và gây sự chú ý của dư luận, khi dự luật ngân sách 2014 gây tranh cãi của Chính phủ sắp được thông qua và Giáng sinh đang đến gần.

Hồi cuối tháng 11, ông Berlusconi đã bị truất phế khỏi Thượng viện và mất quyền miễn truy tố sau khi bị Tòa án Milan kết án tù vì gian lận thuế vào hồi tháng 10. Đó là lần đầu tiên cựu Thủ tướng Italy bị kết án sau hơn hai thập kỷ đối mặt với các phiên tòa liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như đời sống riêng tư của ông.

Ông Berlusconi đang kháng cáo một bản án liên quan đến quan hệ tình dục của ông với một gái mại dâm vị thành niên và lạm dụng quyền lực để che giấu vụ này. Ông cũng bị truy tố về tội đã hối lộ một Thượng nghị sỹ phe trung tả để ông này giúp làm đổ chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi vào năm 2008.

Berlusconi phủ nhận mọi lời cáo buộc và tuyên bố đó là âm mưu hãm hại ông từ các quan tòa cánh tả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục