Strauss-Kahn lại bị bắt

Ông Strauss-Kahn lại bị bắt vì dính đến mại dâm

Cựu Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn lại bị bắt vì bị tình nghi đã tham gia một buổi "truy hoan" ở Paris và Washington.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ cựu Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn để thẩm vấn về các cáo buộc ông đã tham gia một buổi "truy hoan" ở Paris và Washington, do một cặp doanh nhân chi trả.

Theo AFP, chính trị gia 62 tuổi này đã tự đến đồn cảnh sát ở Lille ngay trước giờ hẹn thẩm vấn là 9 giờ sáng ngày 21/2 theo giờ địa phương (tức 17 giờ Việt Nam).

Strauss-Kahn bị cảnh sát triệu tập với tư cách nhân chứng, tuy nhiên các công tố viên cho biết ông cũng bị coi là một nghi phạm.

Sau khi đến cơ quan điều tra, các công tố viên cho biết ông sẽ bị tạm giữ trong vòng 96 giờ để phục vụ công tác điều tra. Một thẩm phán sẽ ra quyết định những bằng chứng thu được có hỗ trợ cho công tác điều tra hay không. Nếu thẩm phán này đồng ý, nghi phạm có thể được tại ngoại, hoặc sẽ bị quản thúc.

Trong thời gian bị thẩm vấn, ông Strauss-Kahn sẽ bị giam trong một căn buồng rộng 7,5 mét vuông với một giường đơn và một bồn vệ sinh.

Ông Strauss-Kahn có thể sẽ đối mặt với những án phạt nếu tòa án phát hiện thấy việc ông biết được những phụ nữ tới dự các bữa tiệc là gái mại dâm và hành động này là một hành động có chủ đích khi những người phụ nữ này được trả tiền để mua vui cho những người tham dự.

Theo luật Pháp, nếu bị kết tội, ông Strauss-Kahn có thể bị phạt 7 năm tù.

Cuộc thẩm vấn này là một phần trong cuộc điều tra của cảnh sát Pháp về mạng lưới cung cấp gái mại dâm tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp. Đến nay, đã có 8 người bị bắt vì dính líu đến vụ việc này. Ông Strauss-Kahn có thể sẽ bị buộc tội nếu các điều tra viên xác định ông quen biết những phụ nữ tham gia đường dây môi giới gái mại dâm này.

Cuộc điều tra của cảnh sát Pháp bắt đầu từ tháng 10/2011, tập trung vào một mạng lưới chuyên tổ chức các hoạt động ăn chơi cùng với gái gọi trong các nhà hàng ở khu vực biên giới và các câu lạc bộ hạng sang tại Paris (Pháp), Washington (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha), Vienna (Áo) và Ghent (Bỉ).

Từng được coi là ứng viên hàng đầu cho cuộc tranh cử tổng thống Pháp, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, bị đưa ra khỏi một chiếc máy bay sắp cất cánh đi Paris vào ngày 14/5/2011 trên đất Mỹ và bị bắt giữ với các cáo buộc xâm hại tình dục. Sau đó ông phải từ chức ở IMF và bị quản thúc tại gia sau vài ngày bị tạm giam ở nhà tù đảo Rikers, New York.

Tuy nhiên, tình nghi về mức độ tin cậy trong lời khai của cô hầu phòng Nafissatou Diallo đã khiến các công tố viên hủy những cáo buộc với ông Strauss-Kahn./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục