Ông Strauss-Kahn thoát cáo buộc "hiếp dâm tập thể"

Một cô gái Bỉ từng nói mình bị hiếp dâm đã gửi thư tới cảnh sát Pháp nói rằng cô đã quan hệ tình dục tự nguyện, không kiện DSK nữa.
Các công tố viên Pháp hôm 2/10 đã từ bỏ cuộc điều tra rằng liệu có phải cựu lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (DSK) tham gia vào một cuộc hiếp dâm tập thể ở Mỹ hay không. Tuy nhiên họ vẫn giữ cuộc điều tra về cáo buộc ông môi giới mại dâm. Strauss-Kahn đã bác bỏ các cáo buộc sai phạm nhằm vào mình, vốn liên quan tới nhiều cô gái điếm và diễn ra ở Washington vào cuối năm 2010 khi ông còn là sếp IMF. Một cô gái Bỉ từng tuyên bố mình bị hiếp dâm đã gửi thư tới cảnh sát Pháp trong tháng Tám, nói rằng cô đã quan hệ tình dục tự nguyện và không muốn kiện DSK nữa, cơ quan công tố ở Lille cho biết. Cơ quan này nói thêm rằng cuộc điều tra nhằm vào DSK đã bị hủy bỏ. DSK, 2 doanh nhân và một giám đốc cảnh sát Pháp đã bị khởi tố hồi tháng 3 vừa qua với tội danh "tổ chức điều hành gái mại dâm", trong đó họ bị cáo buộc đã cung cấp gái cho các buổi "tiệc sex." DSK đã thừa nhận ông có tham gia một số buổi tiệc sex ở Pháp và Mỹ, nhưng không biết các cô gái ở đó đã được trả tiền để tham gia. Cuộc điều tra môi giới mại dâm hiện vẫn đang tiến hành và một phiên tòa liên quan có thể được mở trong tháng 11. Tuy nhiên luật sư của DSK là Henri Leclerc bày tỏ tin tưởng thân chủ của mình sẽ trắng án. Sự nghiệp của DSK đã sụp đổ sau khi ông ta bị bắt hồi năm ngoái vì bị buộc tội tấn công tình dục một cô hầu phòng ở New York. Các cáo buộc chống lại DSK đã nhanh chóng bị bỏ vì những nghi ngờ liên quan tới tính đáng tin cậy trong lời khai của nạn nhân. Tuy nhiên cô hầu này vẫn đâm đơn kiện dân sự chống lại DSK, còn ông kiện lại cô tội bôi nhọ mình. Vụ bắt giữ nổi tiếng của DSK và việc đời tư lăng nhăng của ông bị báo chí khai thác đã khiến tham vọng chạy đua vào ghế Tổng thống của ông với tư cách ứng cử viên đại diện đảng Xã hội đã hoàn toàn tan biến. Danh tiếng của ông tiếp tục bị hủy hoại khi ông trở về Pháp, bởi chi tiết của các vụ tấn công tình dục và môi giới mại dâm xuất hiện. Vụ môi giới được biết tới với tên "vụ Carlton" ở Pháp, tập trung quanh các cáo buộc nói rằng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức cảnh sát ở Lille đã điều hành một đường dây tội ác chuyên cung cấp gái cho các bữa tiệc sex. Một số đã diễn ra tại khách sạn Carlton ở thành phố Lille.
Ông Strauss-Kahn thoát cáo buộc "hiếp dâm tập thể" ảnh 1
Trong số những người bị buộc tội cùng DSK có Jean-Christophe Lagarde, viên giám đốc cảnh sát thành phố và Rene Kojfer, cựu nhân viên phụ trách quan hệ công chúng ở Carlton. Các luật sư của Lagarde và Kojfer nói rằng thân chủ của họ đã vô tình bị vướng vào một màn ám hại DSK. Trong suốt vụ bê bối của DSK ở New York, vợ ông là Anne Sinclair đã bảo vệ ông một cách trung thành. Nhưng hiện họ đã ly thân với nhau./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục