Ông Tập Cận Bình kêu gọi đoàn kết trong Đảng

Một ngày sau vụ Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị cách chức, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi đoàn kết trong Đảng.
Theo Đài BBC, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được xem sẽ là nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc, đã kêu gọi đoàn kết trong Đảng trong một bài diễn văn được công bố ngày 16/3 - một ngày sau vụ Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị cách chức.

Bài viết trên tạp chí Cầu thị - tờ báo lý luận chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc - dựa trên một diễn văn mà ông Tập đọc ở Trường Đảng Trung ương Trung Quốc từ hôm 1/3.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc cho đăng bài báo vào thời điểm này là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc muốn ngăn ngừa hậu quả nguy hiểm của việc đấu đá nội bộ.

Bài viết dẫn bài phát biểu của ông Tập nêu rõ: "Gìn giữ sự trong sạch tư tưởng cũng là bảo vệ đoàn kết của Đảng. Mọi quyết định lớn đều phải nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Chúng không thể được quyết định bởi một cá nhân hay một nhóm người."

Tuy bài viết không thấy nhắc đến tên ông Bạc Hy Lai, nhưng đoạn trích dẫn sau có thể được hiểu như sự chỉ trích vị cựu bí thư quen thuộc với giới truyền thông: "Nếu anh muốn khoe khoang, lừa phỉnh quần chúng, tìm kiếm vật chất và quyền chức, nếu anh không hướng tới những mục tiêu cao hơn, thì không chỉ khó mà tiến hành công tác của Đảng và nhân dân, mà còn hủy hoại hình ảnh của Đảng, làm nhân dân thất vọng, và mất lòng tin"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục