Ông Tập Cận Bình từng đề xuất ký hiệp ước hòa bình ở Triều Tiên?

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng để xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump về viêc hai nước này cùng Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết một hiệp ước hòa bình.
Ông Tập Cận Bình từng đề xuất ký hiệp ước hòa bình ở Triều Tiên? ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo KBS World, ngày 1/4, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng để xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump về viêc hai nước này cùng Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết một hiệp ước hòa bình, thay thế cho hiệp định đình chiến hiện tại.

Ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 9/3.

[Trung Quốc ủng hộ các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều]

Vào tháng 7/1953, Triều Tiên, Trung Quốc cùng Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã ký một hiệp định đình chiến tạm dừng cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Kyodo dẫn một số nguồn tin ngoại giao tại Mỹ và Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đề xuất thay thế thỏa thuận này bằng một hiệp ước hòa bình.

Tuy nhiên, đề xuất của chủ tịch Trung Quốc không bao gồm Nhật Bản và Nga - hai bên tham gia đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Trump không đưa ra câu trả lời cụ thể về đề xuất này mà chỉ đề nghị Trung Quốc duy trì sức ép đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục