Ông Thaksin có thể đối mặt với các vụ kiện mới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra có thể sẽ phải đối mặt với các vụ kiện hình sự và dân sự của một số cơ quan nhà nước.
Sau phán quyết ngày 26/2 của Tòa án Tối cao Thái Lan, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có thể sẽ phải đối mặt với các vụ kiện hình sự và dân sự của một số cơ quan nhà nước và công ty tư nhân.

Đây là những chủ thể cho rằng trong thời gian tại nhiệm, cựu chính khách này đã lạm quyền và gây ra những thiệt hại kinh tế lớn cho họ.

Ngày 28/2, Tổng Chưởng lý sẽ có trách nhiệm giúp các đơn vị nhà nước tiến hành những thủ tục pháp lý nếu lợi ích của họ bị tổn hại.

Các cơ quan truyền thông như TOT, CAT Telecom, Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng xuất nhập khẩu Thái Lan nằm trong số những đơn vị bị thiệt hại do sự lạm quyền của ông Thaksin, ước tính lên tới 150 tỷ bath.

Về vấn đề tịch thu tài sản của gia đình ông Thaksin, Văn phòng Tổng chưởng lý sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ chiểu theo phán quyết của Tòa án Tối cao, theo đó sẽ tịch thu và sung công trên 46 tỷ bath (tương đương 1,4 tỷ USD) của gia đình ông Thaksin.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Văn phòng Tổng chưởng lý Thantip Moonpeuk cho biết Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, cảnh sát và Cục điều tra đặc biệt có thể sẽ khởi tố các trường hợp liên quan theo phán quyết của tòa án.

Công tác đánh giá những thiệt hại về mặt tài chính sẽ được tiến hành trước để có thể phát đơn kiện đòi bồi thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục