Ông Thaksin phát biểu trước "áo đỏ" ở Campuchia

Cựu Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ Thaksin Shinawatra tuyên bố Thái Lan có thể bắt đầu hàn gắn những rạn nứt chính trị sâu sắc.
AFP đưa tin cựu Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ Thaksin Shinawatra ngày 14/4 tuyên bố Thái Lan có thể bắt đầu hàn gắn những rạn nứt chính trị sâu sắc. Phát biểu này được ông Thaksin đưa ra tại Campuchia trước hàng nghìn người ủng hộ thuộc phe "áo đỏ" của Thái Lan.

Ông Thakin đã được chào đón nồng nhiệt tại tỉnh Tây Bắc Siem Reap của Campuchia trong cuộc mít tinh lớn đầu tiên cựu lãnh đạo này tham gia kể từ khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông nói: "Hiện có những dấu hiệu hòa giải. Tất cả mọi người đều muốn điều đó... Có những dấu hiệu cho thấy tôi có thể sẽ trở về quê hương để sống cùng các bạn."

Theo ông, các dịp lễ kỷ niệm của hoàng gia trong năm 2012 là "thời điểm có triển vọng" cho việc trở về Thái Lan.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap, Bun Tharith, nói rằng có tới 30.000 người đã tập trung chào đón ông Thaksin, trong khi một phóng viên AFP cho biết con số này chỉ vào khoảng 10.000 người. Những người ủng hộ đã mang ảnh của ông Thaksin và các tấm băngrôn ghi: "Chúng tôi muốn ông Thaksin trở về quê hương."

Cựu Thủ tướng Thaksin được rất nhiều người dân Thái Lan nghèo yêu mến, song không được lòng một bộ phận các nhân vật cấp cao trong quân đội, Hoàng gia và tầng lớp quan liêu vì họ xem ông là mối đe dọa với chế độ quân chủ.

Ông Thaksin từ lâu đã sống lưu vong ở nước ngoài để né trách án tù với cáo buộc phạm tội tham nhũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục