Ông Thaksin sẵn sàng chấp nhận phán quyết của tòa

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cho biết ông và gia đình sẵn sàng chấp nhận mọi phán quyết của tòa về số tài sản 2,3 tỷ USD.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 26/2 cho biết ông và gia đình sẵn sàng chấp nhận mọi phán quyết của tòa.

Ông Thaksin đưa ra tuyên bố trên trong khi Tòa án Tối cao Thái Lan đang xét xử nhằm quyết định số phận tài sản trị giá trên 76 tỷ bath (2,3 tỷ USD) của gia đình ông.

Phát biểu trong một đoạn băng video dài 5 phút gửi tới những người ủng hộ ông, cựu Thủ tướng Thaksin còn cho biết "đã chuẩn bị cho mọi tình huống."

Cùng ngày, lãnh đạo Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) Jatuporn Prompan khẳng định bất chấp phán quyết của tòa thế nào, lực lượng này sẽ không tổ chức biểu tình trong ngày hôm nay (26/2) bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao và Đài truyền hình quốc gia Thái Lan.

Ông cũng kêu gọi những người "áo đỏ" kiềm chế khi nghe phán quyết của tòa. Tuy nhiên, ông Prompan cho biết UDD sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Bangkok từ ngày 12/3 với sự tham gia của một triệu người.

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho biết tình hình chính trị trong nước vẫn ổn định, song Chính phủ đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với bất cứ rối loạn nào.

Phiên xét xử của Tòa án Tối cao Thái Lan dự kiến kéo dài ba giờ đồng hồ nhằm quyết định tịch thu toàn bộ hay một phần số tài sản hiện đang bị phong tỏa của gia đình ông Thaksin.

Theo báo Bưu điện Bangkok, 22 cá nhân là người nhà ông Thaksin và công ty đã đòi chính phủ trả lại số tài sản kếch sù đang bị phong tỏa này.

Một số chuyên gia phân tích chính trị cho rằng phe "áo đỏ" và phe "áo vàng" cần chấp nhận phán quyết của tòa án, bởi điều đó thể hiện rõ sự tôn nghiêm của pháp luật và chứng tỏ rằng công lý tồn tại đối với tất cả mọi người. Theo họ, cả hai phe cần chấp nhận sự nghiêm minh của pháp luật nếu muốn có hòa giải dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục