Phân công vị trí Bí thư Đảng đoàn TW Hội Nông dân Việt Nam

Ông Thào Xuân Sùng giữ chức Bí thư Đảng đoàn TW Hội Nông dân Việt Nam

Bộ Chính trị đã phân công ông Thào Xuân Sùng, thôi chức Phó Trưởng Thường trực Ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.
Ông Thào Xuân Sùng giữ chức Bí thư Đảng đoàn TW Hội Nông dân Việt Nam ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho hai ông Lại Xuân Môn và Thào Xuân Sùng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã công bố Quyết định 641 của Bộ Chính trị, phân công ông Lại Xuân Môn, thôi chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 644 của Bộ Chính trị phân công ông Thào Xuân Sùng, thôi chức Phó Trưởng Thường trực Ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng hai ông Lại Xuân Môn, Thào Xuân Sùng được Bộ Chính trị tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Hai ông là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí và môi trường công tác khác nhau từ địa phương tới Trung ương. Trong suốt quá trình công tác, hai ông luôn thể hiện là người có nghị lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sát trong công việc, đạo đức trong sáng, không chùn bước trước mọi khó khăn, thử thách.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng ở cương vị mới, hai ông sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, trí tuệ trên các phương diện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Thào Xuân Sùng cho biết, đây là cơ hội, niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó; khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phấn đấu đưa phong trào nông dân trên cả nước đi lên, xứng đáng với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân Việt Nam.

Được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới, ông Lại Xuân Môn khẳng định sẽ cố gắng nghiên cứu, cầu thị và không ngừng nỗ lực phấn đấu để cùng với tập thể chung sức đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ông Thào Xuân Sùng, sinh năm 1958, là người Mông, quê ở xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ông từng là Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Bí thư huyện ủy Mường La; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI,XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.

Ông Lại Xuân Môn, sinh năm 1963, quê ở xã Vân Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông từng là Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam trực, tỉnh Nam Định; Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục